Xuyên đêm kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ TP.HCM

15/05/2021 11:07 GMT+7

12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ dẫn vào TP.HCM chính thức hoạt động nhằm siết chặt công tác phòng dịch Covid-19 vào lúc 0 giờ ngày 15.5.

Các chốt kiểm soát phòng dịch này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát người và phương tiện từ các tỉnh di chuyển vào TP.HCM nhằm kiểm soát nguy cơ trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Xuyên đêm ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.HCM

Trước đó UBND TP.HCM quyết định thành lập 69 chốt, trạm kiểm soát dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào TP. Trong đó có 12 chốt, trạm chính và 57 chốt, trạm phụ. Những trạm này sẽ hoạt động 24/24 để kiểm tra các phương tiện vào TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


0 giờ 23 ngày 15.5 tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 13, khu vực dốc cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương, đoàn liên ngành chốt chặn để đo thân nhiệt và ghi chép lịch trình di chuyển của các tài xế vào TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

0 giờ ngày 15.5, tại chốt cầu vượt Sóng Thần (QL1), đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM, tổ công tác gồm nhiều lực lượng như: Công an khu vực, CSGT, y tế, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động... phối hợp kiểm tra thân nhiệt với người và các phương tiện di chuyển vào TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Khu công nghiệp Sóng Thần lúc 0 giờ

Rất đông các chiến sĩ, cán bộ thuộc nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân đội, nhân viên y tế, dân quân... được điều động đến để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng dịch trên quốc lộ 13

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tài xế Lê Hữu Tính (Đồng Nai) chia sẻ: "Thấy cán bộ công an yêu cầu dừng xe tưởng là xe mình bị dính lỗi gì, tới khi dừng mới biết là mấy ảnh đang kiểm tra thân nhiệt để phòng chống dịch, tui thấy việc này là rất cần thiết và kịp thời vì nhiều tài xế chạy xe hết tỉnh này qua tỉnh kia nên nguy cơ mang bệnh rất dễ"

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại chốt chân cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13, người dân được các nhân viên y tế đo thân nhiệt và khai báo hình trình từ đâu đến...? Nếu người dân có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ lực lượng y tế sẽ tiến hành cách ly sau đó lấy mẫu xét nghiệm. Trong ảnh, các nhân viên y tế đo thân nhiệt đối với tài xế, người dân vào khu vực TP.HCM trên quốc lộ 13 lúc 0 giờ 20 ngày 15.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các tài xế đều vui vẻ hợp tác khi các nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra y tế

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Tại chốt kiểm soát phòng dịch trên quốc lộ 13 công tác kiểm tra diễn ra rất chặt chẽ. Các tài xế sau khi được đo thân nhiệt lực lượng công an sẽ ghi lại tên, biển số xe và lịch trình di chuyển để theo dõi. Ghi nhận của PV Thanh Niên chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ (từ 0 giờ đến hơn 1 giờ rạng sáng 15.5) lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm chiếc xe vào TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các lực lực CSCĐ, KSQS, dân quân tự vệ... được điều động đến các chốt, trạm kiểm soát phòng dịch Covid-19 bảo vệ an ninh, hỗ trợ lực lượng y kiểm tra, giám sát người, phương tiện di chuyển vào TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.