Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài đau ruột thừa ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/03/2019 11:12 GMT+7

Lúc 9 giờ ngày 22.3, thuyền viên nước ngoài Michael Samorin (42 tuổi, quốc tịch Philippines) bị đau ruột thừa ở Hoàng Sa đã được đưa vào đất liền và tiếp tục cấp cứu tại Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21.3, tàu chở hàng Maran Taurus (quốc tịch Hy Lạp) trên hải trình đi Singapore, khi ngang qua vùng biển phía nam đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) thì thuyền viên nước ngoài Michael bị đau dữ dội vùng hạ sườn, nghi đau ruột thừa.

Lúc này, tàu đang ở 15,04 độ vĩ bắc, 112,39 độ kinh đông, thuyền viên trên tàu không đủ khả năng chăm sóc y tế cho đồng nghiệp, thuyền trưởng liên lạc nhờ cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ.

Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 hướng dẫn tàu Maran Taurus đổi hải trình về Đà Nẵng, nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế TP tư vấn sơ cứu đau ruột thừa cho anh Michael.

Đón ngư dân tại đất liền - Ảnh: N.T

Nhận định bệnh nhân đau ruột thừa kéo dài rất nguy hiểm, cần sớm đưa vào bờ để điều trị, tàu SAR 412 đã đưa ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP đi cứu nạn. 

Đến khoảng 2 giờ ngày 22.3, lực lượng tìm kiếm tiếp cận tàu Maran Taurus, lúc này anh Michael Samorin đã chuyển biển xấu, cơn đau lan sang vùng hố chậu phải và được ê kíp cấp cứu nhanh chóng ổn định, đưa sang tàu SAR 412 quay về bờ.

Tàu SAR 412 đón thuyền viên từ xuồng cứu sinh - Ảnh: N.T
Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh trạng thuyền viên khi vào bờ đã ổn định - Ảnh: N.T

Hiện Trung tâm 2 đang làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai thủ tục ngoại giao đối với người bị nạn nước ngoài.

Ca cấp cứu đau ruột thừa này là ca thứ hai cứu nạn tại vùng biển Hoàng Sa do tàu SAR 412 và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 thực hiện trong tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.