Xuyên đêm cứu ngư dân chấn thương sọ não giữa biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/11/2019 11:27 GMT+7

Trong lúc hành nghề trên tàu cá ĐNa - 90275, ngư dân Nguyễn Văn Hợi đã bị chấn thương sọ não.

Khuya 21.11, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân bị chấn thương sọ não về đến Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Cứu ngư dân bị chấn thương sọ não giữa biển trong đêm khuya

Trước đó, hồi 19 giờ 40 phút ngày 21.11, ngư dân Nguyễn Văn Hợi (48 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đang hành nghề trên tàu cá ĐNa - 90275 tại vị trí có tọa độ 16,13 độ vĩ bắc, 108,33 độ kinh đông thì bị vật nặng rơi trúng đầu.
Chấn thương sọ não khiến ngư dân này bất tỉnh tại chỗ, trước tình thế nguy cấp, đe dọa tính mạng ngư dân, thuyền trưởng tàu cá ĐNa - 90275 báo nạn về bờ.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) yêu cầu thuyền trưởng cho tàu dừng hành nghề, hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu khẩn trương quay về đất liền.
Đà Nẵng MRCC cũng nối máy để Trung tâm Cấp cứu Y tế 115 TP.Đà Nẵng hướng dẫn các ngư dân sơ cứu cho anh Hợi.

Tàu SAR 412 đưa ngư dân về tàu

Ảnh: Nguyễn Tú

Chẩn đoán ngư dân bị chấn thương sọ não, nên tàu SAR 412 đưa y bác sĩ 115 Đà Nẵng lên đường cứu nạn lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày.
Hơn 1 tiếng hành trình, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90275, ê kíp nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân.
Tình trạng anh Hợi lúc này hết sức nguy cấp với đa chấn thương vùng đầu, vết thương hở, chảy nhiều máu. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ để xử lý vết thương và ổn định tình hình, nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.
Đến 23 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan chức năng, nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, giữ được tính mạng và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.