Xuống suối bắt cá, phát hiện thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
23/05/2019 20:36 GMT+7

Người dân bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa (Quảng Bình) xuống suối bắt cá thì phát hiện thi thể 2 em nhỏ trong bản bị đuối nước, nằm giữa suối.

Thông tin từ bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, cho hay người dân phát hiện thi thể hai học sinh bị đuối nước vào trưa 23.5.
Theo bà Thoi, trời nắng nên các em nhỏ ở trong bản rủ nhau xuống suối tắm, sau đó các em lần lượt lên bờ về nhà. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, người dân trong bản xuống suối bắt cá thì phát hiện thi thể 2 em Hồ Thị Ánh Tuyết (học lớp 3) và Hồ Thị Kim Yên (học lớp 1).
Hiện chính quyền địa phương và gia đình đã đưa thi thể các em học sinh bị đuối nước về nhà để chôn cất theo phong tục địa phương.
Một vụ đuối nước thương tâm khác xảy ra sáng cùng ngày (23.5) trên sông Gianh đoạn thuộc xã Thanh Thạch (H.Tuyên Hóa) khi 3 học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Thạch là Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Cẩm Ly và Nguyễn Thị Hường ra sông chơi sau lễ tổng kết năm học đã bị sẩy chân và tử nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.