Xưởng sản xuất đũa tre bốc cháy dữ dội trong đêm

04/12/2019 10:30 GMT+7

Xưởng sản xuất đũa tre của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vừa bốc cháy dữ dội trong đêm, khiến lực lượng chữa cháy phải mất hơn 6 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.

Ngày 4.12, ông Nguyễn Công Hoan, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy), cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới dập tắt được vụ hỏa hoạn tại một xưởng sản xuất đũa tre đóng trên địa bàn xã này. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng gần 300 m2 nhà xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên liệu bên trong.
Theo ông Hoan, khoảng 23 giờ 50 phút khuya 3.12, người dân địa phương phát hiện lửa bùng phát ở khu vực nhà xưởng chuyên sản xuất đũa tre của Công ty TNHH sản xuất thương mại – đầu tư Năm Anh (đóng tại xã Cẩm Sơn).
Hai dãy nhà xưởng rộng gần 300 m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn ẢNH PHÚC NGƯ
Mặc dù người dân và lực lượng bảo vệ của công ty nhanh chóng tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Do trong nhà xưởng chứa toàn những vật liệu làm từ thân tre, luồng rất dễ cháy nên đám cháy mỗi lúc một lan rộng và bùng cháy dữ dội.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Mất hơn 6 giờ đồng hồ lực lượng chữa cháy mới dập tắt ngọn lửa ẢNH PHÚC NGƯ
Lực lượng chữa cháy đã phải thức thâu đêm để dập lửa. Đến khoảng 6 giờ ngày 4.12 ngọn lửa mới được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ 2 dãy nhà xưởng (rộng gần 300 m2) lợp bằng tôn bị đổ sập hoàn toàn. Các nguyên liệu, đũa thành phẩm và các loại máy móc bên trong đều bị lửa thiệu rụi và làm hư hỏng.
Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định, có thể vụ hỏa hoạn do hệ thống điện trong nhà xưởng bị chập cháy gây ra. Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.