Xung quanh vụ “bỗng dưng mất vườn cà phê”

23/04/2012 08:45 GMT+7

>> Làm rõ vụ doanh nghiệp bán vườn cà phê của dân

Liên quan đến vụ việc 150 hộ dân đang trồng cà phê trên diện tích hơn 250 ha tại xã Pa Tầng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tố cáo Công ty Vinacaphe Quảng Trị âm thầm “bán” hết số vườn cà phê của họ (Thanh Niên ngày 11.3 đã phản ánh), nguồn tin của PV cho hay TAND tỉnh Quảng Trị vừa tiếp xúc với các hộ dân này.

Sau 2 giờ đối chất giữa các bên và sự việc vẫn chưa được sáng tỏ, bà Mai Thị Tuyết Nhung - Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Trị, cho rằng giao dịch giữa người dân và Công ty Vinacaphe Quảng Trị không phải là giao dịch dân sự bình thường nên chiếu theo các quy định hiện hành người dân đang trồng cà phê không thuộc diện ưu tiên. Chưa hết, đại diện của TAND tỉnh Quảng Trị còn nói rằng mục đích của cuộc gặp này là nhằm xác minh xem người dân còn nợ công ty Vinacaphe Quảng Trị bao nhiêu, qua đó yêu cầu người dân phải trả nợ để phía tòa án hoàn thành thủ tục cho công ty phá sản bằng không sẽ bị… cưỡng chế tài sản.

Như thông tin đã đưa, từ năm 2002, 150 hộ dân nói trên đã vay vốn và nhận đất của Công ty cà phê Đường 9 (nay là Công ty Vinacaphe Quảng Trị), do UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê trong hơn 30 năm, với tổng diện tích hơn 250 ha để trồng cà phê. Các hộ dân này đã phải khai hoang, trả các khoản gốc, lãi số tiền vay và nộp một phần sản phẩm cà phê thu được hằng năm cho Công ty Vinacaphe Quảng Trị trong suốt 10 năm qua. Đến đầu năm 2012, các hộ dân này mới phát hiện công ty đã đưa sổ đỏ cầm cố tại Ngân hàng NN-PTNT H.Hướng Hóa. Hơn nữa hai bên đã tự thỏa thuận mà không hề nhận được sự đồng ý của người dân để bán tài sản nằm trên diện tích đất này cho Công ty CP cao su Khe Sanh…

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.