Xưng 'nhà báo' để tống tiền

07/04/2017 14:02 GMT+7

Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Trần Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ tổ 167, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tháng 3, Tuấn dùng camera quay phim việc xây dựng nhà vườn của ông N.T (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu).
Ngày 17.3, Tuấn gọi điện cho ông N.T, tự xưng "là nhà báo", dọa sẽ viết bài đăng báo để cơ quan chức năng xử lý, phá dỡ công trình của ông T., vì Tuấn cho rằng công trình xây dựng này có nhiều vi phạm.
Tuận yêu cầu ông T. đưa 300 triệu đồng để Tuấn "không viết bài".
Ngày 30.3, ông T. gặp và đưa cho Tuấn 10 triệu đồng. Sau đó, Tuấn tiếp tục gọi điện đe dọa, giục ông T. đưa số tiền còn lại.
Ngày 4.4, ông T. làm đơn tố cáo gửi Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng. Lúc 9 giờ ngày 5.4, PC45 bắt quả tang khi Tuấn nhận 20 triệu đồng của ông T.
Tại cơ quan công an, Tuấn có xuất trình 1 giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí đã hết thời hạn, có dấu hiệu tẩy xóa, sửa thời hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.