Xuất hiện nhiều cò nhạn ở vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

11/09/2013 18:23 GMT+7

(TNO) Nhiều ngày nay, tại khu vực trảng Tà Nốt thuộc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (H.Tân Biên, Tây Ninh) xuất hiện khoảng hơn 500 con cò nhạn về trú ngụ.

 Nhìn từ xa, đàn cò nhạn xuất hiện trắng tại trảng Tà Nốt thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát 1
Nhìn từ xa, đàn cò nhạn xuất hiện trắng tại trảng Tà Nốt - Ảnh: Giang Phương

Chiều 11.9, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cho biết đến nay cán bộ vườn quốc gia đã thống kê được khoảng hơn 500 con cò nhạn.

Theo ông Xuân, hằng năm, khoảng tháng 6 đến tháng 11, đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc - thức ăn chủ yếu là ốc) di cư từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long về trú ngụ tại khu vực trảng này.

 Cò nhạn có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc bậc R (hiếm) đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh: Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát cung cấp
Cò nhạn có tên trong Sách đỏ Việt Nam, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng
-  Ảnh: Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cung cấp

Được biết, cò nhạn thuộc họ hạc có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc bậc R (hiếm) đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, những năm gần đây, số lượng cò nhạn về vườn đã tăng về số lượng.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Xuất hiện đàn cò nhạn quý hiếm
>> Gần 15 tỉ đồng bảo tồn nguồn gen quý hiếm
>> Giải cứu vượn đen má trắng quý hiếm ở Đà Nẵng
>> Phát hiện rượu ngâm động vật 'quý hiếm
>> Bắt được con cá tra dầu quý hiếm nặng 63 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.