Xuất hiện khoảng 2 tấn dầu vón cục tại bờ biển Quảng Trị

04/04/2015 06:24 GMT+7

Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo việc xuất hiện dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển xã Trung Giang (H.Gio Linh). Theo đó, từ ngày 31.3, người dân địa phương đã thông tin về tình trạng trên nên Sở cùng Phòng TN-MT H.Gio Linh đã đi kiểm tra và nhận định đây là loại dầu thô, vón cục, trôi từ ngoài khơi vào, các vón dầu có đường kính từ 5 - 10 cm, ước tính khối lượng khoảng 2 tấn. Khu vực bờ biển bị dầu trôi dạt vào kéo dài 4 km.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo việc xuất hiện dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển xã Trung Giang (H.Gio Linh). Theo đó, từ ngày 31.3, người dân địa phương đã thông tin về tình trạng trên nên Sở cùng Phòng TN-MT H.Gio Linh đã đi kiểm tra và nhận định đây là loại dầu thô, vón cục, trôi từ ngoài khơi vào, các vón dầu có đường kính từ 5 - 10 cm, ước tính khối lượng khoảng 2 tấn. Khu vực bờ biển bị dầu trôi dạt vào kéo dài 4 km.

Theo nhận định của sở này, lượng dầu tràn sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển khu vực và ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản của ngư dân ven biển, đặc biệt là hoạt động du lịch tại bãi tắm Trung Giang và bãi tắm Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh). Chính vì thế sở này đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các lực lượng của địa phương khẩn trương tổ chức thu gom.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.