Xuất hiện cá chết trên sông Phú Lộc

03/10/2017 18:01 GMT+7

Trong 2 ngày 2 và 3.10, dọc bờ vịnh Đà Nẵng (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xuất hiện xác cá từ sông Phú Lộc trôi ra theo cơn mưa lớn.

Sáng 3.10, người tập thể dục ở vịnh Đà Nẵng phát hiện nhiều xác cá dọc bờ vịnh Đà Nẵng, từ P.Thanh Khê Tây đến P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê).
Được biết, hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện từ ngày 2.10 trên sông Phú Lộc. Và trước đây, ngày 21.8, hiện tượng cá chết từng xảy ra do ô nhiễm nguồn nước.

tin liên quan

Tái diễn cá chết trên sông Phú Lộc
Sáng 21.8, người dân ở hai bên bờ sông Phú Lộc, đoạn chảy qua P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt.
Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, cho hay cá chết trong ngày 2.10 ít hơn nhiều so với các đợt trước.
Nguồn gốc cá chết từ hồ Tây, hồ Trung Nghĩa theo mưa lớn trôi về sông Phú Lộc và đổ ra vịnh Đà Nẵng, ông Mai Mã cho biết thêm.
Sáng 3.10, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã cho công nhân vớt xác cá để chôn lấp, phun hóa chất khử mùi, khử trùng nước để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Cùng ngày, đại diện Công ty kiểm tra nước thải của Trạm xử lý nước thải sông Phú Lộc cho biết công ty loại trừ nguyên nhân nước thải này gây cá chết vì cá chết từ nơi khác trôi về khu vực nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.