Xử vụ lừa đảo gần 100 “điện thoại iPhone gạch men”

23/09/2015 08:40 GMT+7

Ngày 22.9, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm y án 14 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Phượng (50 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Ngày 22.9, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm y án 14 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Phượng (50 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang, tháng 4.2013, Phượng từ Tiền Giang đến TP.HCM, liên hệ với một người tên Tuấn ở Chợ Lớn (không rõ lai lịch) đặt làm 100 điện thoại iPhone giả với hình thức làm vỏ hộp giống như vỏ hộp iPhone, còn bên trong là miếng gạch men “điện thoại” được cắt vừa vặn, bán với giá từ 50.000 - 200.000 đồng/cái.
Tuy nhiên, Tuấn chỉ làm được 94 cái. Từ ngày 5.5 đến 8.9.2013, Phượng đem số điện thoại giả đến tiệm cầm đồ của chị N.T.X.T ở Q.5 (TP.HCM) cầm cố với giá 960 triệu đồng.
Phượng nói dối đây là hàng chính hãng, nếu mở hộp đựng điện thoại kiểm tra sẽ làm mất giá trị từ 1 - 2 triệu đồng/cái và yêu cầu chị T. niêm phong toàn bộ tài sản. Một năm sau không thấy Phượng đến lấy tài sản, chị T. mở các hộp điện thoại nên đến công an tố cáo. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.