Xử phúc thẩm vụ nổ súng do tranh chấp đất ở Đắk Nông

12/07/2018 11:15 GMT+7

Ngày 12.7, tại TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 3 người chết xảy ra vào tháng 10.2016 tại H.Tuy Đức (Đắk Nông).

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày 12 - 13.7.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3.1, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Đặng Văn Hiến (41 tuổi, trú Bình Phước) tử hình, Ninh Viết Bình (36 tuổi, quê Thái Nguyên) 20 năm tù, Hà Văn Trường (33 tuổi, quê Lạng Sơn) 12 năm tù cùng về tội giết người; Đoàn Văn Diện (38 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.
Hai bị cáo là người của Công ty TNHH đầu tư thương mại Long Sơn, gồm: Nghiêm Xuân Thiên Sửu (55 tuổi, phó giám đốc công ty) bị phạt 6 năm tù và Phạm Công Thiện (40 tuổi, trưởng quản lý của công ty) 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản.
Sau phiên tòa sơ thẩm, các Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, người nhà nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo phạm tội giết người.
Theo cáo trạng, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức, Đắk Nông) để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp.
Tháng 6.2013, Nghiêm Xuân Thiên Sửu (trú TP.HCM) mua lại Công ty Long Sơn và làm phó giám đốc công ty.
Quá trình triển khai dự án, có một số hộ dân được cho là xâm canh đất dự án của công ty, khiến hai bên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn.
Ngày 15.10.2016, Nghiêm Xuân Thiên Sửu huy động người của Công ty Long Sơn, đưa máy ủi, máy cày vào san ủi cà phê, điều của một số hộ trồng trên đất dự án.
Đến ngày 23.10.2016, Sửu và Thiện tiếp tục cho hơn 30 người chia thành 2 nhóm vào san ủi, phá hủy vườn cây của các hộ Đặng Văn Hiến, Hoàng Văn Thắng, Triệu Phụ Cao.
Theo thống kê, có 287 cây điều, 45 cây cà phê trồng khoảng 7 - 11 năm tuổi của 3 hộ trên bị san ủi gây hư hỏng, thiệt hại hơn 73 triệu đồng.
Khi thấy cây trồng nhà mình bị phá, Đặng Văn Hiến cùng Ninh Viết Bình đã sử dụng súng thể thao bắn vào những người của Công ty Long Sơn.
Hà Văn Trường tiếp đạn cho Hiến bắn. Hậu quả 3 người của công ty Long Sơn, gồm: Dương Văn Tiến, Điểu Vinh, Điểu Tào chết tại chỗ và 13 người khác bị thương tích từ 6 - 54%.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiến và Trường bỏ trốn đến H.Bù Đăng (Bình Phước) gặp Đoàn Văn Diện. Hiến nhờ Diện cầm sim điện thoại của mình đi ra khu vực ngã ba Minh Hưng (H.Bù Đăng) lắp vào máy gọi điện cho tổng đài nhằm để cơ quan điều tra không truy tìm ở khu vực này.
Khi Trường muốn bỏ trốn về TP.HCM thì Diện bảo Trường ở lại nhà mình. Đến ngày 28.10.2016, Hiến và Trường ra đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.