Xử phạt tài xế xe biển xanh của Bộ Y tế đi ngược chiều

10/04/2017 10:58 GMT+7

Tài xế xe biển xanh của Bộ Y tế đã bị cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Hôm nay, 10.4, Đội cảnh sát giao thông số 2 (PC67 - Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã mời tài xế xe biển xanh (thuộc Bộ Y tế) đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt.
Tài xế điều khiển xe của Bộ Y tế là Trần Mạnh Cường (53 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
Tại cơ quan công an, tài xế Cường tường trình: trưa 6.4 điều khiển xe ô tô hướng nội thành Hà Nội đi Nội Bài, khi đi qua cầu Nhật Tân gặp vụ tai nạn nên giao thông ùn tắc, do vội đón chuyên gia nên tài xế này đã quay đầu xe đi ngược chiều để chuyển hướng di chuyển sang cầu Thăng Long.
Tài xế Cường cũng khẳng định, thời điểm giao thông ùn tắc do tai nạn, có cảnh sát giao thông phân luồng, nhưng không ra hiệu cho phép xe quay đầu chạy ngược chiều.
Đội cảnh sát giao thông số 2 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Cường với mức phạt 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.
Trước đó, vào trưa 6.4, 5 ô tô nối đuôi nhau phóng ngược chiều với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi qua khu vực này. Trong 5 xe này, có 1 xe biển xanh thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế).
Đến nay, đã có 2 trong số 5 tài xế điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6.4 bị cảnh sát ra quyết định xử phạt. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ chủ 3 phương tiện còn lại và mời tài xế lên trụ sở làm việc, xử lý về hành vi nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.