Xử phạt “đinh tặc” 1,5 triệu đồng

20/04/2013 22:06 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ, đề nghị UBND P.Long Bình Tân phạt 1,5 triệu đồng đối với Đặng Văn Kỳ (36 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác.

>> Đồng Nai xuất hiện đinh tặc
>> “Khắc tinh” của đinh tặc

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 19.4, Công an P.Long Bình Tân nhận được tin báo trên quốc lộ 1 thuộc khu vực gần cầu Đồng Nai xảy ra việc một người vá xe gây gỗ đòi tiền sửa xe với giá cao nên tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, công an phát hiện Kỳ vừa vá xong bánh sau chiếc xe mô tô của chị Nguyễn Thị Tình (22 tuổi, quê Đồng Nai). Theo chị Tình, trong lúc chạy xe qua cầu Đồng Nai thì xe bị thủng lốp sau. Kỳ xuất hiện, xin được vá lốp xe.

Trong lúc hành nghề, Kỳ đã cố tình phá ruột xe rách to và phá hỏng bạc đạn trục bánh xe rồi đề nghị thay ruột xe với giá 80.000 đồng, tiền thay bạc đạn 200.000 đồng. Thấy giá quá đắt, chị Tình phản ứng. Cùng lúc đó, công an phường xuất hiện.

Bước đầu Kỳ khai nhận thường xuyên hành nghề vá xe dạo trên quốc lộ 1 (từ Suối Tiên, TP.HCM) đến ngã tư Vũng Tàu (giáp ranh giữa TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương). Kỳ còn khai thường dùng đinh thép tự chế rải trên quốc lộ 1 để gài bẫy người đi đường rồi gạ gẫm vá xe, đồng thời lợi dụng phá hỏng phụ tùng, buộc nạn nhân thay thế với giá cao.

Do tài sản bị phá hỏng có giá trị nhỏ và chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự đối với Kỳ nên cơ quan chức năng đề nghị UBND P.Long Bình Tân xử phạt hành chính.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Hiệp sĩ" nóng lòng ngăn chặn "đinh tặc" cầu Cần Thơ
>> Hai địa phương "bắt tay" xử lý "đinh tặc" trên cầu Cần Thơ
>> “Đinh tặc” lộng hành cầu Cần Thơ: Thay ruột xe 100.000 đồng/cái
>> “Đinh tặc” tung hoành mùa lễ chùa bà
>> “Đinh tặc” lại xuống tay
>> Không có chuyện người hút đinh bị "đinh tặc" chém

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.