Xử phạt cơ sở dùng chất diệt cỏ để bảo quản chuối

29/10/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tiến, Chi cục bảo vệ thực vật phát hiện trong khu vực rửa chuối có 3 chai chất diệt cỏ, trong đó ông Tiến đã sử dụng hết hơn 1 chai để pha vào nước rồi ngâm, tẩm cho các nải chuối xanh được chín đều, đẹp.

(TNO) Khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tiến, Chi cục bảo vệ thực vật phát hiện trong khu vực rửa chuối có 3 chai chất diệt cỏ, trong đó ông Tiến đã sử dụng hết hơn 1 chai để pha vào nước rồi ngâm, tẩm cho các nải chuối xanh được chín đều, đẹp.
 

Ảnh minh họa: AFPẢnh minh họa: AFP
Ngày 29.10, Chi cục bảo vệ thực vật (BVTV) Bình Dương đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVTV đối với cơ sở kinh doanh chuối của ông Vũ Xuân Tiến tại P.Thuận Giao (TX.Thuận An, Bình Dương); đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số chuối đã được ngâm tẩm hóa chất. 
Trước đó, trong hai ngày 19 và 26.10, Chi cục BVTV Bình Dương kiểm tra các sạp bán trái cây ở chợ Thuận Giao, các chủ sạp cho biết đã mua chuối từ cơ sở của ông Tiến để bán cho công nhân.
Khi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tiến, Chi cục bảo vệ thực vật phát hiện trong khu vực rửa chuối có 3 chai chất diệt cỏ CO2,4D loại 500SL (0,5 lít), trong đó ông Tiến đã sử dụng hết hơn 1 chai để pha vào nước rồi ngâm, tẩm cho các nải chuối xanh được chín đều, đẹp.
Ông Tiến khai nhận việc ngâm chất diệt cỏ còn làm cho trái chuối cứng hơn và để được lâu hơn. Theo Chi cục BVTV Bình Dương, chất CO2,4D là loại hóa chất nằm trong danh mục cấm sử dụng để bảo quản nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp.
Toàn bộ trên 200kg chuối đã được ngâm tẩm hóa chất đã bị buộc tiên hủy, đồng thời cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính số tiền trên 9 triệu đồng đối với cơ sở của ông Tiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.