Xử phạt 6 chủ ghe hút cát trộm trên sông Thu Bồn

18/11/2011 08:21 GMT+7

(TNO) UBND H.Điện Bàn (Quảng Nam) quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với 6 chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

(TNO) Ngày 17.11, UBND H.Điện Bàn (Quảng Nam) quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với 6 chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn (10 triệu đồng/trường hợp).

Các ghe này bị lực lượng kiểm tra khoáng sản liên ngành địa phương phát hiện, lập biên bản xử lý khi đang hút cát trộm trên sông, đoạn qua xã Điện Phong, gồm các đối tượng: Phạm Tùng (sinh năm 1972, quê xã Duy Thu), Nguyễn Hùng (sinh năm 1977, cùng H.Duy Xuyên), Bùi Văn Mô (sinh năm 1976), Nguyễn Bá Khánh (sinh năm 1983), Nguyễn Đình Giang (sinh năm 1973, cùng trú tại xã Điện Minh, H.Điện Bàn), Mai Sắc (sinh năm 1984, xã Quế Lâm, H.Nông Sơn).

Khu vực này từng xảy ra tình trạng ghe từ nơi khác đến hút cát trộm khiến người dân địa phương bức xúc phải tự vào cuộc ngăn cản, thậm chí ghi hình phương tiện vi phạm và gửi cho Thanh Niên.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.