Xử phạt 14 sà lan vận chuyển cát không hóa đơn chứng từ

13/05/2017 16:11 GMT+7

Mức phạt thấp nhất là dưới 1 triệu đồng và cao nhất là trên 12 triệu đồng/sà lan vi phạm, tuỳ theo khối lượng cát vận chuyển. Cảnh sát cũng tịch thu gần 5.000 m 3 cát không hoá đơn chứng từ.

Ngày 13.5, Công an TP.Cần Thơ cho biết nơi đây đã ra quyết định xử phạm hành chính đối với 14 phương tiện sà lan vận chuyển khoảng 5.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.
Cụ thể, tuỳ theo khối lượng cát vận chuyển các trên các sà lan, Công an TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt, mức thấp nhất là dưới 1 triệu đồng và cao nhất là trên 12 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng tịch thu toàn bộ gần 5.000 m3 cát không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.
Trước đó, từ ngày 26.4 đến đầu 5.2017, Phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thuỷ bắt giữ 33 phương tiện sà lan vận chuyển khoảng 14.000 m3 cát, lưu thông trên sông Hậu.
Vào thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện cho biết đã mua cát từ các mỏ khai thác trên sông Tiền, sông Hậu nhưng không có hoá đơn chứng từ để bán lại cho các công trình san lấp, cơ sở vật liệu tại các tỉnh miền Tây. Sau đó, một số phương tiện đã xuất trình hoá đơn nhưng không đúng khối lượng đang vận chuyển.
“Nhiều sà lan vận chuyển 500 m3, nhưng chỉ xuất trình hoá đơn khoảng 150 m3 đến 200 m3. Trong 33 phương tiện, chỉ có 19 phương tiện xuất trình được hoá đơn hợp lệ, còn lại 14 phương tiện không có hoá đơn nên bị xử phạt và tịch thu toàn bộ số cát đang vận chuyển”, một cán bộ điều tra cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.