Xử lý vụ xây hàng chục 'lô cốt tôn' để bao chiếm đất rừng

Ông Trần Nam Thuần, Phó chủ tịch H.Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết sẽ xử lý nghiêm, cưỡng chế tháo dỡ những căn nhà bằng tôn được một người dân dựng trái phép nhằm chiếm dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Đắk Ha.

Trước đó, chiều 16.1, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Trần Nam Thuần, Phó chủ tịch UBND H.Đắk G’long, cho biết UBND huyện đã nhận báo cáo của xã Đắk Ha về vụ việc dựng nhà của ông Trương Đình Nở trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1686, xã Đắk Ha.
“Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, sẽ tập trung cưỡng chế đối với những căn nhà dựng trái phép trên diện tích đất rừng. Hiện huyện đang chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng xã Đắk Ha lập hồ sơ để xử lý. Thời gian tới sẽ thành lập đoàn cưỡng chế để tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những căn nhà này”, ông Thuần nói.
Theo báo cáo của UBND xã Đắk Ha, thời gian gần đây, ông Trương Đình Nở (61 tuổi, trú TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông) tự ý đến đổ đất, san ủi tại tiểu khu 1686 để dựng nhà trái phép.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền xã Đắk Ha có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản, yêu cầu ông Nở dừng ngay hành vi dựng nhà lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu.
Tại thời điểm kiểm tra (ngày 18.12.2017), cơ quan chức năng phát hiện ông Nở đã dựng 6 căn nhà trái phép bằng tôn, nằm sát QL28, căn rộng nhất khoảng 40 m2, căn nhỏ nhất khoảng 6 m2.
Ngày 16.1, theo quan sát của chúng tôi, có đến 10 căn nhà mà ông Nở xây dựng trên khu đất lấn chiếm, xung quanh dựng cọc tiêu, rào lưới B40 bảo vệ.
Khu đất dựng nhà được ông Nở rào bằng lưới thép Ảnh: Ngọc Hạ
Theo báo cáo của UBND xã Đắk Ha, diện tích đất bị ông Nở lấn chiếm là 8.719 m2, thuộc đất rừng sản xuất do UBND xã đang quản lý.
Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Đắk Ha cho biết ngay khi phát hiện, xã đã đề nghị ông Nở dừng ngay việc xâm chiếm đất trái phép. “Tuy nhiên, ông Nở vẫn lợi dụng đêm tối tiếp tục thực hiện hành vi dựng nhà lấn chiếm đất lâm nghiệp của xã quản lý. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND huyện, chờ ý kiến chỉ đạo. Nếu được ủy nhiệm quyền xử lý cho xã, chúng tôi sẽ thành lập đoàn cưỡng chế, khôi phục lại trạng thái ban đầu của đất”, lãnh đạo xã Đắk Ha nói.
Còn ông Nở cho rằng đất nơi ông dựng nhà là của Nhà nước giao khoán theo Nghị định 01/CP của Chính phủ (ngày 4.1.1995 về giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp - NV).
Ông Nở xác nhận mình từng bị kết án 12 năm tù giam về tội huỷ hoại rừng. “Trong thời gian tôi đi tù, đất của tôi bị chiếm dụng, nên khi ra tù tôi phải lấy lại”, ông Nở nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.