Xử lý rốt ráo các sai phạm trong tháng 4.2009

11/04/2009 09:16 GMT+7

Hôm qua 10.4, đoàn công tác của Bộ GD - ĐT do Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên trường ĐH Quy Nhơn.

Phía tỉnh Bình Định có sự hiện diện của ông Hồ Văn Phúc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cùng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, giảng viên ĐH Quy Nhơn còn có các ông: Bùi Mạnh Nhị - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Nguyễn Văn Chiến - Chánh thanh tra, Phạm Văn Tại - Phó chánh thanh tra và ông Bùi Hồng Quang - Vụ phó Vụ Kế hoạch - Tài chính (thuộc Bộ GD - ĐT).

8 giờ, hội trường B - ĐH Quy Nhơn (khoảng 500 chỗ ngồi) đã chật kín người, bên ngoài đông đảo sinh viên tới dự nhưng không vào được. Sau phần công bố chương trình của đại diện Bộ GD - ĐT, thạc sĩ Dương Văn Thành - Bí thư Chi bộ khoa Địa lý đăng ký phát biểu đầu tiên, kéo dài đến 35 phút. Kế đó, hàng chục ý kiến chất vấn và bày tỏ nguyện vọng đến Bộ GD - ĐT và lãnh đạo tỉnh Bình Định “cần tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề còn tồn tại, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đào tạo tại trường ĐH Quy Nhơn”. Nhiều cán bộ, giảng viên cho biết “rất đau xót trước thực trạng hiện nay của trường”. Tiến sĩ Võ Minh Thứ - Phó chủ nhiệm khoa Sinh nói lên thực trạng sinh viên “học chay” suốt mấy năm qua, công tác nghiên cứu khoa học hầu như bị bỏ ngỏ. Thiết bị thực hành thiếu trầm trọng, phải đi mượn từ bên ngoài. Tiến sĩ Võ Văn Toàn - Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ trong phần trình bày ý kiến dẫn chứng thêm: dự án xây dựng phòng thí nghiệm hóa hữu cơ tại trường và khu thực nghiệm tại Nhơn Tân (H.An Nhơn, tỉnh Bình Định) mặc dù được Bộ và tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Tín Kiệt (vừa bị khởi tố về tội “cố ý làm trái...”) thực hiện với kinh phí khoảng 6 tỉ đồng, nhưng đến nay không hoạt động được, hiện trạng như một đống đổ nát. Để tiếp tục làm rõ những sai phạm về lĩnh vực đầu tư, dự án, Chánh thanh tra Nguyễn Văn Chiến đề nghị cán bộ, giảng viên cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ; và cho biết Thanh tra Bộ sẽ trở lại trường làm việc cụ thể hơn trong vài ngày tới.

Ý kiến xung quanh vấn đề tài chính, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học Châu Minh Hùng đề nghị cần làm rõ khoản tiền ngân sách trường bị thâm hụt đi về đâu? Phương án nào giải quyết nợ của cán bộ, giảng viên với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng... Vụ phó Bùi Hồng Quang đưa ra hướng xử lý: sẽ lấy nguồn thu của trường năm 2009 để “giải nợ” cho năm 2008 và các năm trước đó. Nhiều cán bộ, giảng viên chưa thống nhất với phương án này, vì cho rằng làm như vậy là trái quy định, kiến nghị trước tiên cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, đặc biệt là vai trò điều hành, quản lý của nguyên Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt. Riêng các khoản thu phí, lệ phí trái quy định đối với sinh viên, Vụ phó Bùi Hồng Quang khẳng định trường phải hoàn trả lại. Sinh viên lắng nghe thông tin này đã nhiệt tình ủng hộ, nhưng tỏ ra băn khoăn vì điều này khó thực hiện, bởi số tiền thu trái phép rất lớn (lên đến hàng chục tỉ đồng), thì lấy nguồn ở đâu để hoàn trả.

Thay mặt Ban giám hiệu, PGS-TS Nguyễn Sum - Phó hiệu trưởng phụ trách trường bày tỏ mong muốn Bộ sớm bổ nhiệm Ban giám hiệu mới đủ năng lực để từng bước giải quyết tình hình, ổn định công tác đào tạo cho trường vì “Ban giám hiệu hiện nay không đủ sức quán xuyến...”.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc (kéo dài đến hơn 14 giờ chiều cùng ngày), Thứ trưởng Bành Tiến Long và đại diện Tỉnh ủy Bình Định một lần nữa khẳng định “không bao che những sai phạm xảy ra tại ĐH Quy Nhơn”. “Do thiếu thông tin nên việc xử lý có phần chậm trễ, trách nhiệm này thuộc về Bộ”, Thứ trưởng Bành Tiến Long nói, và cam kết ngay trong tháng 4 này “sẽ cử người về phối hợp với nhà trường xử lý rốt ráo các vấn đề còn tồn tại, đảm bảo tính dân chủ công khai và quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐH Quy Nhơn”. Đông đảo thành viên tham dự bày tỏ sự đồng tình về hướng xử lý của lãnh đạo Bộ GD-ĐT và tỉnh Bình Định.

> Khởi tố ông Trần Tín Kiệt, nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn
> Đình chỉ công tác và sinh hoạt cấp ủy đối với ông Trần Tín Kiệt 
Những chuyện “động trời” của Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn
> Những sai phạm tại ĐH Quy Nhơn: Cơ quan điều tra vào cuộc 
> 
Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn phớt lờ nghĩa vụ thuế  
> Bất ổn trong quản lý tài chính ở ĐH Quy Nhơn

Trà Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.