Xử lý nghiêm vụ nữ sinh bị bỏng do nổ trong phòng thí nghiệm

14/02/2017 07:39 GMT+7

Nữ sinh D.A bị bỏng cấp độ 3 do tai nạn tại phòng thí nghiệm hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng.

Ngày 13.2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội xác minh làm rõ thông tin nữ sinh D.A (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Phan Đình Phùng) bị bỏng nặng do vụ nổ trong phòng thí nghiệm hóa học. Sở GD-ĐT có trách nhiệm thăm hỏi, chăm sóc ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe cho học sinh bị tai nạn, bố trí giáo viên bồi dưỡng kiến thức cho học sinh sau khi phục hồi để đảm bảo chương trình học tập.
Xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc trên, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15.2.
Vào ngày 5.1, nữ sinh D.A bị bỏng cấp độ 3 do tai nạn tại phòng thí nghiệm hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nữ sinh này trên mạng xã hội, dù tai nạn xảy ra được hơn 1 tháng, sự việc không được phía nhà trường làm rõ cũng như xử lý trách nhiệm với các cá nhân liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.