Xử lý nghiêm chủ đầu tư chung cư phớt lờ an toàn cháy, nổ

13/11/2015 06:21 GMT+7

Chủ trì cuộc họp liên ngành về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư và khu dân cư diễn ra ngày 12.11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, các đơn vị, cá nhân liên quan cố tình "phớt lờ" những yêu cầu về đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Chủ trì cuộc họp liên ngành về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư và khu dân cư diễn ra ngày 12.11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, các đơn vị, cá nhân liên quan cố tình "phớt lờ" những yêu cầu về đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nêu hàng loạt sự cố cháy nổ, sập đổ nghiêm trọng thời gian qua tại Hà Nội, TP.HCM, thể hiện những hạn chế từ thiết kế, xây dựng, cấp phép thanh kiểm tra cũng như quản lý, Phó thủ tướng yêu cầu cần có chỉ thị hoặc thậm chí là một kế hoạch hành động mới nhằm chấn chỉnh lại công tác PCCC, chống nguy cơ sập đổ nhà cổ, công trình xuống cấp đang hết sức cấp bách.
Tại cuộc họp, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đưa ra thống kê 5 năm gần đây, cả nước xảy ra 11.788 vụ cháy, làm chết 339 người, bị thương 906 người, thiệt hại về tài sản 6.505 tỉ đồng. Riêng năm 2015, xảy ra 2.600 vụ cháy, làm chết 54 người, bị thương 215 người, thiệt hại 1.026 tỉ đồng.
Báo cáo về tình hình an toàn chịu lực của nhà ở, công trình cũ tại các đô thị của Bộ Xây dựng cho thấy, hiện cả nước có khoảng 3 triệu m2 sàn chung cư cũ với 100.000 hộ dân sinh sống. Trong đó, Hà Nội đã và đang rà soát khoảng hơn 1.500 khối nhà chung cư cũ, đặc biệt chú ý khoảng gần 200 khối nhà bị lún nứt nguy hiểm. TP.HCM cũng rà soát trên 160 khối nhà tình trạng tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.