Xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây buôn lậu “Tỷ đường“

09/02/2015 19:53 GMT+7

(TNO) Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an yêu cầu Tổng cục An ninh phối hợp với các đơn vị và Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, "bảo kê" cho đường dây buôn lậu đường tại An Giang.

 (TNO) Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an yêu cầu Tổng cục An ninh phối hợp với các đơn vị và Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm số đối tượng phạm tội trong đường dây buôn lậu đường tại An Giang.
Ngày 9.2.2015, đại tướng Trần Đại Quang đã gửi thư khen Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Công an tỉnh An Giang vì chiến công xuất sắc trong việc triệt phá đường dây buôn lậu đường qua biên giới do đối tượng Vi Ngươn Thạnh, hay còn gọi là "Tỷ đường" (50 tuổi, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục An ninh phối hợp với các đơn vị và Công an các địa phương liên quan khẩn trương khai thác các đối tượng, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, "bảo kê" cho tội phạm (nếu có); đồng thời kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 
Trước đó, ngày 7.2, Tổng cục An ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Công an tỉnh An Giang đã triệt phá đường dây buôn lậu đường lớn, bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi buôn lậu, trong đó có "Tỷ đường"; tạm giữ 36 trường hợp bốc vác, vận chuyển, thu giữ gần 1.000 tấn đường và nhiều phương tiện vận chuyển đường lậu.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động buôn lậu đường trên địa bàn An Giang đã kéo dài nhiều năm với quy mô lớn, ngày càng công khai và nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất mía đường trong nước, gây thất thu thuế và bức xúc trong dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.