Xử lý nghiêm 5 cán bộ, chiến sĩ công an trộm bình ắc quy xe tạm giữ

15/07/2015 06:11 GMT+7

Liên quan đến vụ công an trộm bình ắc quy xe máy bị tạm giữ ở H.Hòn Đất, Kiên Giang (Báo Thanh Niên ngày 12.7 đã đưa tin), chiều 14.7, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết từ tháng 3.2015, trung úy Nguyễn Thành Được, cán bộ Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an H.Hòn Đất, cùng 4 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân là Trần Quốc Đáng, Nguyễn Trần Tuấn Khanh, Đặng Bảo Toàn, Lê Ngọc Linh đã trộm hàng trăm bình ắc quy và một số phụ tùng khác của xe tang vật, vi phạm trật tự an toàn giao thông bán lấy tiền tiêu xài.

Liên quan đến vụ công an trộm bình ắc quy xe máy bị tạm giữ ở H.Hòn Đất, Kiên Giang (Báo Thanh Niên ngày 12.7 đã đưa tin), chiều 14.7, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết từ tháng 3.2015, trung úy Nguyễn Thành Được, cán bộ Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an H.Hòn Đất, cùng 4 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân là Trần Quốc Đáng, Nguyễn Trần Tuấn Khanh, Đặng Bảo Toàn, Lê Ngọc Linh đã trộm hàng trăm bình ắc quy và một số phụ tùng khác của xe tang vật, vi phạm trật tự an toàn giao thông bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, Công an H.Hòn Đất đã 2 lần kiểm điểm những cán bộ, chiến sĩ này. Theo đó, có 3 trong số 5 người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, còn lại là kiểm điểm trước đội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.