Xử lý 10 tập thể, 46 cá nhân để xảy ra tệ nạn xã hội

23/07/2013 03:10 GMT+7

Ngày 22.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ LĐ-TB-XH về kết quả giải quyết tình trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn Q. Bình Thạnh .

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng và UBND TP, Quận ủy, UBND Q.Bình Thạnh đã xử lý kỷ luật 10 tập thể và 46 cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý địa bàn, để xảy ra nhiều tệ nạn xã hội như khách sạn, nhà hàng, cà phê (dạng bar), hớt tóc trá hình, có hành vi kích dục, khiêu dâm, mại dâm.

Cụ thể, tập thể, cá nhân Ban Chỉ huy công an quận, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Công an P.7, P.11 và P.26 phải chịu các mức xử lý kỷ luật như kiểm điểm, phê bình, khiển trách (24 người), cắt, hạ bậc thi đua (15 người), cảnh cáo, thuyên chuyển công tác (7 người).

N.Tập

>> Mại dâm ở Bình Thạnh: Kỷ luật 8 tổ chức, 44 cá nhân vẫn còn nhẹ lắm
>> Mại dâm “nóng” nghị trường
>> Xử lý mại dâm như 'bắt cóc bỏ đĩa
>> Mại dâm núp bóng karaoke
>> Yêu cầu kiểm tra tệ nạn mại dâm tại 3 tỉnh
>> Yêu cầu bốn tỉnh, thành báo cáo thực trạng mại dâm
>> Mại dâm Đồ Sơn “có tính ổn định”

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.