Xông vào nhà trói mẹ, bắt cóc con trai 2 tháng tuổi bán sang Trung Quốc

26/06/2017 18:15 GMT+7

Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) vừa bắt tạm giam một đôi vợ chồng có hành vi bắt cóc bé trai 2 tháng tuổi mang bán sang Trung Quốc lấy 79 triệu đồng.

Ngày 25.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã bắt tạm giam 2 đối tượng là Vàng Seo Pao (41 tuổi, trú tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) và vợ là Vàng A Phứ (26 tuổi, trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) để phục vụ điều tra vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là cháu Sùng A M. (2 tháng tuổi, con của chị Giàng Thị M., 26 tuổi, ngụ ở xã Nậm Pan 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé).
Theo lời khai ban đầu, do cần tiền ăn chơi, ngày 10.6, nhóm đối tượng do Pao cầm đầu đã bàn bạc trao đổi với nhau về việc bắt cóc 3 cháu bé từ 1 - 2 tuổi để bán cho một người Trung Quốc, theo đơn đặt hàng từ trước.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này yêu cầu vợ Pao tham gia để bế em bé và cho em bé ăn khi cần, vì thời điểm hiện tại, vợ Pao đang nuôi con nhỏ.
Tối muộn ngày 11.6, vợ chồng Pao và Phứ cùng 2 đối tượng khác đến khu vực bản Nậm Pan 1, xã Mường Toong để chờ thời cơ bắt cóc cháu Sùng A M.
Tới nơi, Pao giả vờ gọi cửa để hỏi chị M. một số việc. Do nhầm tưởng người quen, chị M. mở cửa, lập tức bị 2 đối tượng đi cùng vợ chồng Pao lao vào khống chế, trói lại. Trong lúc đó, Phứ vội bế bé trai con chị M. chạy ra ngoài.
Nhóm đối tượng này liền đưa cháu bé qua biên giới Trung Quốc theo đường Mường Khương (Lào Cai) và bán được 2,4 vạn Nhân dân tệ (tương đương 79 triệu đồng Việt Nam), rồi chia nhau ăn tiêu.
Sau khi dùng hết sức để tự cởi trói, chị M. liền chạy đến gõ cửa nhà người em trai ở cùng bản kêu cứu, rồi cùng nhau chặn các ngả đường để tìm kiếm cháu bé nhưng bất thành.
Vào cuộc điều tra, đến ngày 18.6, Công an huyện Mường Nhé phát hiện vợ chồng Pao đang di chuyển từ thị xã Mường Lay (Điện Biên) về Lào Cai. Ban đầu vợ chồng Pao khai nhận vừa đi thăm họ hàng ốm về, đồng thời phủ nhận chủ mưu trong việc bắt cóc cháu M. Tới trưa 19.6, Pao và vợ mới chịu khai nhận hành vi bắt cóc kể trên.
Hiện Công an huyện Mường Nhé đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.