Xông vào khách sạn ở Đà Lạt, cướp giật tài sản du khách

04/08/2018 19:20 GMT+7

Sau khi đi vào khách sạn, thấy nữ du khách đang mãi bấm điện thoại, Thoảng giật ba lô của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngày 4.8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chung Thoảng (23 tuổi, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) và đưa Thoảng đi thực nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
[VIDEO] Thản nhiên vào khách sạn ở Đà Lạt cướp tài sản của nữ du khách
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 3.8, Thoảng đi xe máy đến khách sạn T.L trên đường Hồ Tùng Mậu (P.3, TP.Đà Lạt), để xe phía ngoài rồi đi vào trong khách sạn. Thoảng phát hiện nữ du khách tên Đ.T.H.T (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Đà Nẵng) ngồi trước sảnh khách sạn, bên cạnh có để một ba lô nên nảy sinh ý định cướp ba lô.
Giả vờ hỏi lễ tân khách sạn còn phòng hay không, nhân lúc nữ du khách mãi bấm bấm điện thoại di động, Thoảng giật ba lô rồi lên xe máy tẩu thoát.
Xông vào khách sạn cướp tài sản du khách
Tang vật công an thu giữ và Thoảng đang thực nghiệm hiện trường Ảnh: Gia Bình
Chạy đến đèo Prenn, Thoảng lục ba lô thì phát hiện 1 điện thoại di động iPhone 7 Plus màu đen và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ. Thoảng lấy điện thoại và tiền, còn lại ba lô và giấy tờ, Thoảng mang đến cổng khách sạn khác để lại đó.
Số tiền cướp giật được, Thoảng đi mua một nhẫn vàng và một dây chuyền vàng, còn lại thì cất giữ trong người.
Nhận được tin báo của bị hại, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nghi can. Đến khoảng 5 giờ ngày 4.8, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt bắt được Thoảng tại một khách sạn trên đường 3 tháng 2 (P.1, TP.Đà Lạt).
Tại cơ quan công an, Thoảng khai nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.