Xin nghỉ nhậu, anh bị em ruột dìm xuống nước đến chết

Nam Long
Nam Long
30/08/2019 14:47 GMT+7

Hai anh em ruột (ngụ Vĩnh Long) tổ chức nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, em trai dìm anh ruột xuống ao nước cho đến chết.

Ngày 30.8, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 6 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 ngày 16.5, anh ruột của Tùng là ông Võ Thanh Sơn (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) rủ Tùng đến nhà nhậu. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi hai người uống hết 1,5 lít rượu, Tùng kêu nghỉ nhưng ông Sơn không đồng ý. Sau đó, cả 2 xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, vật nhau và cùng té xuống ao nước trước nhà ông Sơn.
Lúc này, ông Sơn dùng tay đè đầu Tùng xuống nước, Tùng vùng vẫy được và xin buông tha; nhưng ông Sơn không buông tha và nói “đè cho Tùng chết luôn”.
Nghe vậy, Tùng dùng tay trái câu cổ và đè đầu ông Sơn xuống nước trong khoảng 1 phút. Ông Sơn vùng vẫy thoát ra, tay vẫn còn câu cổ Tùng. Khi đó, Tùng tiếp tục đè đầu ông Sơn xuống nước khoảng 3 phút, thì ông Sơn không cử động nữa. Phát hiện ông Sơn tử vong, Tùng kéo nạn nhân lên nằm úp mặt vào bờ hồ, rồi chạy về nhà gặp mẹ ruột báo tin. Nghe tin, mẹ Tùng cùng người dân đến kéo xác ông Sơn lên bờ, còn Tùng đến cơ quan công an tự thú, khai nhận toàn bộ sự việc.
Tại tòa, Tùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phía gia đình cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt mức án như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.