'Xin' gỗ lậu không được, đòi đốt xe

04/06/2019 15:18 GMT+7

Khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản vi phạm, có một nhóm người đến 'xin' lại gỗ nhưng không được. Bực tức, nhóm này liền hăm dọa tổ công tác, đòi đốt xe chở gỗ lậu.

Ngày 4.6, ông Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Kon Tum cho biết hiện chi cục đang tiến hành truy xuất nguồn gốc 9 hộp gỗ dổi mà đơn vị vừa bắt giữ trên địa bàn H.Đắk Tô (Kon Tum).
Theo ông Chung, trước đó, khoảng 3 giờ ngày 29.5, tổ công tác đặc nhiệm (tổ công tác 74) của Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 40B, khu vực giáp ranh giữa xã Kon Đào và xã Đăk Trăm (H.Đắk Tô), thì phát hiện 1 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, tổ công tác liền đuổi theo chiếc xe màu trắng không biển kiểm soát, nhãn hiệu Toyota. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế liền vứt xe ô tô lại rồi bỏ chạy.
Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có 9 hộp gỗ xẻ, không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Qua đo đếm, 9 hộp gỗ xẻ có khối lượng 1,351 m3, chủng loại dổi (thuộc nhóm III).
Khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản, có một nhóm khoảng 10 người đi trên 2 chiếc xe bán tải đến khu vực trên để "xin" lại gỗ. Tuy nhiên tổ công tác 74 không đồng ý. Bực tức, nhóm người này liền hăm dọa tổ công tác và đòi đốt xe chở gỗ lậu.
Vì lực lượng mỏng, mặt khác nhóm người “xin” gỗ lại hết sức manh động, tổ công tác đã phải liên hệ Công an H.Đắk Tô yêu cầu phối hợp đưa số gỗ về Hạt kiểm lâm H.Đắk Tô.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Đắk Tô đã phối hợp cùng công an xã Kon Đào đến hiện trường xử lý vụ việc. Lúc này nhóm người trên lên xe bỏ đi.
Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời phối hợp với lực lượng công an đưa phương tiện, gỗ lậu về Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô để tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.