Xin đểu lộng hành Bến xe Miền Tây: Đưa 22 người sống lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội

30/10/2015 11:55 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) thông báo về việc liên quan đến bài “xin đểu lộng hành Bến xe Miền Tây” đăng trên Thanh Niên Online.

(TNO) Ngày 30.10, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) thông báo về việc liên quan đến bài “xin đểu lộng hành Bến xe Miền Tây” đăng trên Thanh Niên Online.

Người phụ nữ bị một kẻ xin đểu đe dọa sau kh gã này không xin được tiền
Nhóm xin đểu tập trung hít keo tại một nhà chờ xe buýt
Theo văn bản này, ngay khi Thanh Niên Online đăng bài phản ánh, Công an P.An Lạc đã họp với Ban Giám đốc Bến xe Miền Tây để tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại khu vực bến xe.
Tại đây, hiện đã có 48 camera, phân công bảo vệ trực 24/24. Đồng thời gắn thêm 2 camera tại khu vực trước cổng bến xe (nơi Thanh Niên Online phản ánh về nạn xin đểu - PV) để ghi hình những người có hành vi xin đểu, cướp giật, móc túi….
Hiện nay, những người xin đểu không còn xuất hiện tại khu vực Bến xe Miền Tây. Qua hình ảnh đăng trên Thanh Niên Online, Công an P.An Lạc đã xác định được Mã Thành Tâm (43 tuổi, sống lang thang). Qua kiểm tra, Tâm dương tính với ma túy, công an đã lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện.
Qua công tác kiểm tra tại khu vực Bến xe Miền Tây, Công an P.An Lạc đã bắt hai nghi phạm có hành vi chiếm đoạt và cưỡng đoạt tài sản. Hai nghi phạm khác trộm cắp tài sản đang lẩn trốn tại bến xe. Công an đã phát hiện và lập hồ sơ đưa 22 người sống lang lang tại khu vực này vào trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết hiện bến xe đã hoàn tất thủ tục mua hai camera. Bến xe cũng đang làm công văn xin điện lực TP.HCM để lắp hai camera này trên các trụ điện trước cổng.
Theo Công an Q.Bình Tân thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, sinh hoạt thường thuyên các tổ xe ôm tự quản tại Bến xe Miền Tây; phối hợp với lãnh đạo bến xe gắn biển cảnh cáo, phát loa để hành khách cảnh giác với những người xin đểu, móc túi, cướp giật hay “cò” giới thiệu việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.