Xét xử vụ lật tàu Thảo Vân 2: Tàu trái phép chạy công khai suốt 18 tháng

03/04/2017 11:27 GMT+7

Sáng 3.4, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn (TP.Đà Nẵng). Vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngày 4.6.2016 đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Sáng 3.4, Viện KSND TP.Đà Nẵng công bố cáo trạng vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn khiến nhiều người dự phiên tòa bất ngờ vì một con tàu du lịch không có giấy phép lại công khai hoạt động suốt 18 tháng.
Trước đó, phiên tòa hôm 23.3 tạm hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa và nhiều bị hại.
Các bị cáo bị truy tố gồm: chủ tàu Võ Quốc Hùng (chủ DNTN Du thuyền Thảo Vân, 45 tuổi, ngụ 162 Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và nhân viên Nguyễn Ngọc Quân (em vợ Hùng, 36 tuổi, ngụ xã Hương Ngại, H.Thạch Thất, Hà Nội), cùng về hành vi sử dụng phương tiện đường thủy không an toàn; thuyền trưởng Lê Công Chí (42 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi vi phạm giao thông đường thủy; nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Lê Sáu (42 tuổi, ngụ 39 Thanh Hải, Q.Hải Châu) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, tuy không có giấy phép hoạt động, không được cấp lệnh xuất bến, nhưng suốt 18 tháng, từ tháng 12.2014 đến ngày 4.6.2016, tàu neo đậu trái phép suốt ngày tại đầu cầu Cảng sông Hàn thuộc sự quản lý, kiểm tra của Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng và ban đêm đón, chở khách tham quan sông Hàn. DNTN Du thuyền Thảo Vân đồng thời cũng vi phạm hàng loạt các quy định khác.
Cũng theo cáo trạng, Hùng có nhân thân xấu với 4 năm tù và cưỡng bức lao động giai đoạn 1989 - 1997 về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. 
Trước đó, tối ngày 4.6.2016, tàu Thảo Vân 2 chở gấp đôi lượng khách, xuất bến được 10 phút thì chìm trên sông Hàn, làm 3 hành khách thiệt mạng.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 3 và 4.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.