Xét xử vụ khách sạn 4 sao 'chứa chấp mại dâm, phục vụ khách Trung Quốc '

18/09/2019 19:35 GMT+7

Phan Thị Hoài Nhung được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành khách sạn Bavico, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của khách sạn, trong đó có cả hoạt động mại dâm.

Ngày 18.9, TAND TP.Nha Trang mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội chứa mại dâm, xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang.
4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đinh Tiến Sử (47 tuổi, Tổng giám đốc Công TNHH SX - TM - DV Bạch Việt), Nguyễn Văn Hiếu (50 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (40 tuổi, cùng trú TP.Nha Trang) và Phan Thị Hoài Nhung (33 tuổi, quê Bình Thuận).
Theo cáo trạng, khuya 24.10.2017, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tại khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang (đường Phan Bội Châu, P.Xương Huân), bắt quả tang tại 3 phòng có ba cô gái đang bán dâm cho các khách nam người Trung Quốc.
Công an xác định ông Đinh Tiến Sử là Tổng giám đốc Công TNHH SX - TM - DV Bạch Việt; khách sạn Bavico Nha Trang thuộc sở hữu của Công TNHH SX - TM - DV Bạch Việt.
Theo kết quả điều tra của công an, từ tháng 5.2016, Sử đã ký hợp đồng cho công ty N.G thuê toàn bộ tầng 4 khách sạn Bavico để kinh doanh karaoke và massage, với thời hạn 5 năm.
Công ty N.G giao cho một người tên Vĩ (chưa xác định được lai lịch) quản lý, điều hành kinh doanh. Vĩ thỏa thuận cho Nguyễn Văn Hiếu đưa 26 tiếp viên nữ đến tầng 4 khách sạn Bavico phục vụ khách hát karaoke, bán dâm cho khách Trung Quốc từ tháng 9.2016.
Cả hai thống nhất mỗi lượt khách hát karaoke có yêu cầu tiếp viên nữ thu 200 nhân dân tệ (khoảng 600.000 đồng), Vĩ hưởng 200.000 đồng, còn lại 400.000 đồng giao cho tiếp viên phục vụ do Hiếu quản lý. Nếu khách mua dâm thì 550 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng), Vĩ hưởng 700.000 đồng, còn lại giao cho gái bán dâm do Hiếu quản lý.
Mặc dù chưa hết thời hạn cho thuê theo hợp đồng, đầu tháng 7.2017, Sử đã ký quyết định dừng cho công ty N.G thuê tầng 4 khách sạn Bavico, lấy lại trực tiếp kinh doanh. Sử thỏa thuận cho Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục đưa nữ tiếp viên lên tầng 4 hoạt động bán dâm với giá tiền, tỉ lệ ăn chia như trước đây Vĩ đã thoả thuận.
Ông Sử cũng bổ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm quản lý hoạt động kinh doanh tại khu vực tầng 4 khách sạn, quản lý nhân viên, thống kê, giám sát các lượt mua bán dâm và doanh thu từ hoạt động này, báo bộ phận kế toán để tổng hợp báo cáo Sử. Sau đó, Phan Thị Hoài Nhung được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành khách sạn Bavico, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của khách sạn, trong đó có cả hoạt động mại dâm.
Tại phiên tòa ngày 18.9, các luật sư bào chữa cho bị cáo Sử đề nghị HĐXX hoãn xử để triệu tập đầy đủ những người có liên quan. Tuy nhiên, sau khi hội ý, tòa quyết định tiến hành xét xử. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 1 tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.