Xét xử vụ Đồng Tâm: Hai bị cáo bị tuyên án tử hình

15/09/2020 05:10 GMT+7

TAND TP.Hà Nội đã tuyên 2 bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức mức án tử hình về tội giết người. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Đình Doanh, con trai Lê Đình Công, bị tuyên mức án tù chung thân.

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 14.9, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội).

Toàn cảnh bản án cho 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm: 2 án tử hình, 1 án chung thân - Thực hiện: Đan Hạ

Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng

HĐXX nhận định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm, các bị cáo coi thường pháp luật, tính mạng người dân. Tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội...
Theo HĐXX, từ năm 2013, tại địa bàn Đồng Tâm, một số đối tượng thành lập “tổ đồng thuận” để lôi kéo một số công dân tham gia chống đối, xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh. Các bị cáo: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Doanh, Lê Đình Chức và Nguyễn Quốc Tiến thuộc nhóm cầm đầu, chủ mưu, phạm tội rất tích cực, khi thực hiện hành vi phạm tội đã có sự bàn bạc, phân công, mặc dù được lực lượng công an kêu gọi dừng lại nhưng các bị cáo vẫn quyết liệt thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Viện KSND (VKS) TP.Hà Nội truy tố các bị cáo này về tội giết người với tình tiết giết 2 người trở lên, có tính côn đồ, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
HĐXX TAND TP.Hà Nội nhận định bị cáo Lê Đình Công giữ vai trò cầm đầu, tổ chức họp bàn, phát video, tuyên bố giết chết từ 300 - 500 công an; chỉ đạo, góp tiền mua lựu đạn, bom xăng, trực tiếp ném bom xăng... Hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng; dù thành khẩn khai báo nhưng cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.
Bị cáo Lê Đình Chức trực tiếp ném bom xăng, đâm dao bầu về phía lực lượng công an, đổ xăng đốt chết 3 cán bộ công an... thể hiện phạm tội rất tích cực. Dù tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nhưng xét thấy hành vi tàn bạo, không còn khả năng giáo dục, cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.
Bị cáo Lê Đình Doanh đã chuẩn bị vũ khí, trực tiếp ném gạch, bom xăng vào cảnh sát; đổ xăng, châm lửa gây ra cái chết của 3 nạn nhân. Bị cáo Doanh có nhân thân xấu, có 3 tiền án, rồi lại phạm tội nghiêm trọng hơn. Chủ tọa phiên tòa khẳng định lẽ ra cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Doanh khỏi xã hội, nhưng trong vụ án này, bố và chú của Doanh đã bị tước bỏ quyền sống nên không loại bỏ bị cáo này khỏi xã hội để thể hiện tính nhân đạo.
Bị cáo Bùi Viết Hiểu thuộc nhóm cầm đầu, “thủ lĩnh tinh thần”, trực tiếp ném bom xăng về phía lực lượng công an, cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Nhưng khi phạm tội, bị cáo là người già, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên có thể xem xét giảm nhẹ tội.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển trực tiếp ném bom xăng vào lực lượng công an, tấn công lực lượng chức năng, hành vi rất nguy hiểm cho xã hội nhưng không trực tiếp gây ra cái chết cho các nạn nhân, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ tội.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến rất tích cực phạm tội, mua lựu đạn, bom xăng và trực tiếp ném vào lực lượng công an... Bị cáo không trực tiếp giết cán bộ công an, thành khẩn khai báo nên có thể xem xét giảm nhẹ tội...

Giảm án cho nhiều bị cáo

Đề cập đến nhóm 19 bị cáo được VKS chuyển tội danh truy tố từ giết người sang chống người thi hành công vụ, HĐXX cho rằng những người này đều bị ông Lê Đình Kình cùng bị cáo Công, Hiểu lôi kéo tham gia khiếu kiện hứa hẹn chia đất đồng Sênh. 19 người vì nhận thức không đúng mà tham gia “tổ đồng thuận”; thực hiện hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận địa phương. Hầu hết các bị cáo có mặt ở nhà ông Kình đêm 8.1 để bàn bạc kế hoạch và tấn công cảnh sát vào rạng sáng 9.1.
HĐXX nhận thấy các bị cáo này đều là nông dân chất phác, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị dụ dỗ, thực hiện hành vi giúp sức ở một mức nhất định và đều khai chỉ chống đối chứ không có mục đích giết người. Các bị cáo cũng ăn năn thừa nhận hành vi phạm tội; không tham gia cùng Chức, Doanh đổ xăng làm chết 3 chiến sĩ; tại tòa đã thành khẩn gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ công an. HĐXX đồng quan điểm với VKS TP.Hà Nội trong việc thay đổi tội danh với các bị cáo này là từ giết người sang chống người thi hành công vụ và tuyên mức án thấp hơn so với mức án VKS đề xuất.
Các bị cáo bị tuyên án về tội giết người: Lê Đình Công (56 tuổi, thôn Hoành, con trai ông Lê Đình Kình): tử hình; Lê Đình Chức (40 tuổi, con trai ông Kình): tử hình; Lê Đình Doanh (32 tuổi, cháu nội ông Kình): tù chung thân; Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, thôn Hoành): 16 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển (Tuyển “cụt”, 46 tuổi, thôn Hoành): 12 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến (Tiến “mạ”, 40 tuổi, thôn Hoành): 13 năm tù.
Các bị cáo bị tuyên án về tội chống người thi hành công vụ: Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành): 6 năm tù; Nguyễn Văn Quân (Quân “mạ”, 40 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù; Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội ông Kình): 5 năm tù; Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù; Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù; Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù; Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù; Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù; Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù; Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít): 3 năm tù, cho hưởng án treo; Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành): 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành): 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít): 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành): 18 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, cho hưởng án treo; Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, cho hưởng án treo và Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, cho hưởng án treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.