Xét xử vụ con giết cha bỏ vào giỏ mang lên TP.HCM ném xác phi tang

30/01/2015 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng 30.1, tại UBND xã Long An (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, ấp Long Hiệp, xã Long An) về tội giết người. Nạn nhân là Đặng Văn Rô (66 tuổi), cha ruột của bị cáo Phương.

(TNO) Sáng 30.1, tại UBND xã Long An (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, ấp Long Hiệp, xã Long An) về tội giết người. Nạn nhân là Đặng Văn Rô (66 tuổi), cha ruột của bị cáo Phương.

Xét xử vụ con giết cha ở Vĩnh Long bỏ vào giỏ lên TPHCM ném xác phi tangBị cáo Phương đứng trước vành móng ngựa
Vụ án gây xôn xao dư luận gần 5 tháng qua khi cơ quan điều tra kết luận sau khi giết cha, Phương đã bỏ xác ông Rô vào giỏ xách đưa lên xe đò đến TP.HCM phi tang, nhầm đánh lạc hướng và gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra.
Theo cáo trạng, ông Rô và Phương sống chung nhà. Hằng ngày, hai bên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và nhiều lần cự cãi với nhau. Sau đó, ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà và Phương ra ngoài thuê nhà trọ sống.
Đến khoảng 10 giờ ngày 4.10.2014, trong lúc về nhà dọn đồ ra nơi ở trọ thì Phương đã dùng một đoạn gỗ (chày đâm tiêu) đánh nhiều cái vào vùng đầu của ông Rô. Thấy ông Rô còn thở, Phương tiếp tục đánh rồi dùng dây siết cổ ông Rô cho đến chết. Sau đó, Phương đem xác ông Rô nhét vào giỏ xách đem đến Khu công nghiệp Tân Tạo, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM vứt xác phi tang.
Theo VKSND, hành vi trên của bị cáo Phương bị truy tố tội “Giết người” quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.