Xét xử VN Pharma: Các bị cáo nói lời sau cùng

30/09/2019 12:12 GMT+7

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) cho biết 'ăn ăn, hối hận' và 'mong HĐXX xem xét bị cáo mức áp thấp nhất để có thể sum họp gia đình , hòa đồng xã hội'.

Ngày 30.9, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả H-Capita 500mg Caplet, xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma).
Mở đầu phần tranh luận, luật sư của bị cáo Phạm Văn Thông thông báo bị cáo bị suy tim, suy thận độ 2, hôm nay bị cáo làm xét nghiệm và đặt stent lần 2, vì vậy kính mong HĐXX mở rộng nhân đạo, thay đổi biển pháp ngăn chặn vời bị cáo. 
Sau phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng.

“Trùm” buôn bán thuốc ung thư giả ở VN Pharma nói gì trong lời sau cùng?

Bị cáo Võ Mạnh Cường

Ảnh: Ngọc Dương

Nói lời sau cùng, bị cáo Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) tiếp tục kiêu oan. "Cảm ơn phiên tòa anh minh, khách quan, nhưng bị cáo còn điều điều muốn nói, vì cáo trạng quy kết hoàn toàn không đúng sự thật, quy kết cho bị cáo làm giả giấy tờ giả cho Hùng là hoàn toàn không có căn cứ, vì cái này do ông Raymundo cung cấp", bị cáo Cường nói.
Bị cáo Võ Minh Cường nói thêm, Viện KSND nói không biết lai lịch Raymundo, bị cáo không đồng tình. "Viện kiểm sát  không trưng cầu ông Raymundo để cho bị cáo chịu hậu quả. Mong muốn HĐXX xem xét đúng lý, tình và xem xét cho các bị cáo khác", bị cáo Cường nói thêm.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) nói lời sau cùng: "Bị cáo nhận thức rõ việc làm sai trái, ăn ăn, hối hận. Giá như bị cáo tìm hiểu rõ hơn thì tránh được sự sai sót. Trách nhiệm đó thuộc về bị cáo. Mong HĐXX xem xét bị cáo mức áp thấp nhất để có thể sum họp gia đình, hòa đồng xã hội".
Đáng chú ý, bị cáo Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Phòng nghiên cứu và phát triển VN Pharma) nói: "Bị cáo là sinh viên ra trường mới làm năm thứ 2 đã vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo cấp trên, hoàn toàn không có tư lợi. Hoàn cảnh gia đình bị cáo, mẹ ruột bị cáo mất do ung thư máu khi bị cáo còn nhỏ, gia đình hoàn toàn kiệt quệ kinh tế, mẹ để dành tiền cho các con ăn học. Bị cáo hứa với mẹ là cố gắng ăn học, vào ngành dược và ra trường đến hôm nay. Các anh chị em bị cáo không ai được đi học. Trách nhiệm gia đình bị cáo rất lớn. Nếu biết thuốc không có nguồn gốc thì có chỉ đạo bị cáo cũng không làm".
"Tình trạng sức khỏe hiện nay của bị cáo yếu, bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm, khó khăn trong sinh hoạt trong trại. Bị cáo thấm thía nỗi đau đớn xa gia đình, vợ con. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ hơn mức án Viện kiểm sát đã đưa. Và xin tại ngoại điều trị bệnh trước khi thi hành án", bị cáo Duy nói.
Các bị cáo khác đều mong muốn HĐXX xem xét lại mức án.
15 giờ ngày mai (1.10), HĐXX sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Lời khai của cựu chủ tịch VN Pharma trong phiên xử vụ thuốc ung thư giả

Từ ngày 24.9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” - thuốc H-Capita 500 mg, xảy ra tại VN Pharma.
Sau 3 ngày xét xử, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) 18 - 19 năm tù, Nguyễn Trí Nhật và Ngô Anh Quốc (cùng nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) từ 12 - 13 năm tù. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị Viện KSND đề nghị mức án từ 3 - 7 năm tù.
Ngoài ra, Viện KSND đề nghị cấm các bị cáo hành nghề trong vòng 5 năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.