Xét xử trùm mua bán hơn nửa tấn heroine: Đề nghị tử hình 6 bị cáo

11/12/2015 05:56 GMT+7

Ngày 10.12, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 3 xét xử trùm ma túy Tráng A Tàng và 11 đồng phạm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 10.12, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 3 xét xử trùm ma túy Tráng A Tàng và 11 đồng phạm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Tráng A Tàng tại phiên tòa - Ảnh: Bảo HoàngBị cáo Tráng A Tàng tại phiên tòa - Ảnh: Bảo Hoàng
Trong phần luận tội, vị đại diện Viện KSND nhận định Tráng A Tàng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Sơn La và đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ. Tàng bán heroine cho Lương Thị Thảo từ năm 2009 và đã thực hiện 13 hành vi với tổng số lượng 1.791 bánh heroine cho đến khi bị bắt vào tháng 7.2013. Tổng số tiền mà Tàng thu lợi bất chính là hơn 608.000 USD. Đại diện Viện KSND đề nghị tử hình đối với bị cáo Tàng, hình phạt bổ sung 400 - 500 triệu đồng, truy thu số tiền thu lợi bất chính sung công quỹ.
Là đối tác làm ăn lâu năm của Tráng A Tàng, bị cáo Lương Thị Thảo được xác định là chủ mưu trong việc phân phối, mua bán ma túy ở Bắc Giang. Đại diện Viện KSND đề nghị mức án tử hình, thêm hình phạt bổ sung 400 - 500 triệu đồng đối với bị cáo này. Số tiền Thảo thu lợi bất chính hơn 200.000 USD cũng được đề nghị sung công quỹ.
Ngoài ra, đại diện Viện KSND cũng đề nghị mức án tử hình đối với các bị cáo: Giàng A Nhà (cựu Bí thư Chi bộ liên bản Lũng Xá, Tà Dê); Giàng A Chờ (cựu phó bản Lũng Xá, công an viên); Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng); Sồng A Nếnh. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân gồm: Tráng A Chư (bố đẻ Tàng), Giàng Thị Sua (vợ Tàng), Vũ Văn Lâm, Tráng A Mùa, Sùng A Lánh. Bị cáo Tráng A Ký bị đề nghị mức án chung thân, tổng hợp mức án đã có hiệu lực của TAND tối cao tại Hà Nội, Ký nhận mức án tổng hợp là tử hình.
Được bổ sung phần bào chữa tại phiên tòa sau khi Viện KSND kết thúc phần luận tội, Tàng đồng tình quan điểm của công tố viên khi đề nghị án tử hình đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo này không chấp nhận việc kê biên tài sản vì cho rằng số tiền thu lợi bất chính đã dồn hết vào chuyến ma túy cuối cùng và đã bị bắt hồi tháng 7.2013. Hôm nay (11.12), tòa tiếp tục làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.