Xét xử sơ thẩm vụ án 'gây rối, đốt phá' ở Phan Rí, Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
29/11/2018 15:32 GMT+7

Sáng 29.11, TAND H.Bắc Bình (Bình Thuận) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'gây rối trật tự công cộng' xảy ra ngày 11.6 ở Phan Rí và Phan Rí Thành, H.Bắc Bình.

Trong số 9 bị cáo, có bị cáo Nguyễn Văn Tâm chưa đủ 18 tuổi và 3 bị cáo được tại ngoại. 
Phiên tòa được xét xử lưu động tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề H.Bắc Bình với sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát cơ động, công an Bình Thuận.
Theo cáo trạng do đại diện Viện KSND H.Bắc Bình trình bày tại phiên tòa, từ 9 giờ đến 15 giờ 30 ngày 11.6, có rất nhiều người dân tham gia tụ tập trên tuyến đường QL1, thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.
Dù được lực lượng công an và chính quyền địa phương phát loa giải thích việc tụ tập, gây cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự là vi phạm pháp luật, yêu cầu mọi người giải tán nhưng rất nhiều người quá khích la hét, xô đẩy, ném đá, ném bom xăng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Trong đó, bị cáo Trương Văn Ngoan, Võ Mến, Đặng Văn Tùng, Lê Văn Tâm, Phan Văn Lành, Nguyễn Thị Hòa, Hồ Đặng Văn An, Nguyễn Văn An và Nguyễn Xí không những không chấp hành mà còn hô hào kích động, dùng gậy, gạch đá, bom xăng tự tạo tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ khiến nhiều chiến sĩ bị thương.
Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều nhận tội và xin được giảm án.
Các bị cáo đều bị kết án theo  điểm, b,c, đ, Khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình sự 2015- sửa đổi bổ sung năm 2017- ảnh: QUẾ HÀ
Trưa cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Ngoan 5 năm tù giam, các bị cáo Phan Văn Lành, Nguyễn Thị Hòa mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Võ Mến, Đặng Văn Tùng, Lê Văn Tâm, Hồ Đặng Văn An, Nguyễn Văn An và Nguyễn Xí mỗi bị cáo 3 năm tù. Riêng hành vi chống lại người thi hàng công vụ và cố tình hủy hoại tài sản nhà nước được cơ quan điều tra tách ra thành các vụ án khác điều tra xét xử riêng.
Đây là vụ án thứ 3 trong vụ việc gấy rối, đốt phá trong hai ngày 10 và 11.6, xảy ra tại khu vực Cầu nam, giáp ranh giữa Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) và xã Phan Rí Thành (H.Bắc Bình). Hai vụ án trước, TAND H.Tuy Phong đã đưa ra xét xử 10 bị cáo, TAND H.Bắc Bình xét xử 30 bị cáo, cùng tội danh gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.