Xét xử những người lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc để gây rối

04/07/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ án lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 để gây rối.


Các bị cáo tại tòa

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mại (26 tuổi), Phạm Thanh Tùng (29 tuổi) và Lê Hoàng Châu (29 tuổi) mỗi bị cáo  9 tháng tù; Nguyễn Tấn Hùng (21 tuổi), Lê Trọng Hiếu (21 tuổi), Phạm Thanh Tân (25 tuổi), Huỳnh Ngọc Hiệng (20 tuổi), Lê Văn Huy (26 tuổi) và Nguyễn Duy Phương (30 tuổi) mỗi bị cáo 6 tháng tù; Riêng Huỳnh Âu Dương (17 tuổi) 4 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tất cả các bị cáo đều là công nhân làm việc trong các khu chế xuất, công ty trên địa bàn quận Thủ Đức, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút ngày 13.5.2014 đến 4 giờ ngày 14.5.2014, các bị cáo đã cùng một số người khác lợi dụng dòng người tập trung tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để gây rối, đập phá tài sản của các công ty tại Khu chế xuất Linh Trung II (quận Thủ Đức), thậm chí còn xô xát với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt thêm 4 người lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> 54 tháng tù cho 2 kẻ lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng
>> Tiếp tục xét xử các bị cáo gây rối
>> Các doanh nghiệp bị gây rối đã dần khôi phục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.