Xét xử hải quan tiếp tay buôn lậu yến

04/06/2015 17:31 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu yến sào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

(TNO) Ngày 4.6, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ‘buôn lậu’ yến sào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Xét xử đường dây buôn lậu yến quy mô lớnBị cáo Phượng và Hào - Ảnh: Ngọc Lê
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Võ Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM - chủ hộ kinh doanh yến sào Phúc Thịnh); Nguyễn Trung Công (33 tuổi, ngụ Hà Nội, nguyên Đội trưởng Đội Tài liệu và hướng dẫn chất xếp, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài - Tổng công ty hàng không VN); Lữ Chí Hào (30 tuổi, nhân viên giao hàng của Phượng) cùng về tội “buôn lậu”.
Bị cáo Nguyễn Quang Hưng (41 tuổi, ngụ Hà Nội, nguyên Đội phó Đội Thủ tục hành lý nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài); Nguyễn Minh Đức (37 tuổi, nhân viên của Hưng, cùng ngụ Hà Nội) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tại tòa, Phượng khai nhận, từ năm 2008, Phượng bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng yến nuôi trong nước tại một sạp ở chợ Bình Tây (Q.6). Phượng tìm hiểu và tổ chức đường dây nhập lậu yến từ Malaysia về Việt Nam bằng đường bộ, qua cửa khẩu Campuchia. Hoạt động được vài tháng, đến tháng 9.2009, Phượng bị Công an H.Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang và bị tòa tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 4 năm tù về tội “buôn lậu”.
Trong thời gian xin tạm hoãn thi hành án, Phượng mở cửa hàng kinh doanh yến sào Phúc Thịnh, chuyên bán yến huyết nhập về từ nước ngoài.
Từ năm 2010, Phượng móc nối với Jony, Hugo, Kui, Xíu, King, Toàn, Cánh, Lải, đều là người Malaysia, Indonesia. Khi có hàng, những người này báo cho Phượng sang Malaysia, Indonesia xem. Sau đó, Phượng chỉ đạo Hào cùng 6 nhân viên khác thay nhau vận chuyển yến lậu về VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài về cho Phượng.
Để mang hàng qua khỏi cửa khẩu sân bay, Phượng phải móc nối với Hưng, Đức, là những cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài, nhập lậu 47 chuyến hơn 3,7 tấn yến, trị giá 32 tỉ đồng.
Đức khai nhận, khi nào Phượng nhập yến về Việt Nam thì gọi điện thoại cung cấp thông tin cho Đức về số người vận chuyển yến, số lượng va li, số chuyến bay, ngày giờ để báo lại cho Hưng biết sắp xếp đưa hàng qua cổng kiểm tra giám sát hải quan mà không cần khai báo.
Lúc đầu, Đức lấy 400 USD/va li, sau này nâng lên 600 USD/va li. Trung bình mỗi va li chứa 20 kg yến nguyên liệu. Khi nhận hàng, Phượng đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân cho Đức và tổng số tiền thu được hơn 700 triệu đồng.
Tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Trung Công thừa nhận đã lợi dụng sự quen biết của mình để nhờ cán bộ hải quan sân bay Nội Bài giúp Phượng nhập lậu 6 chuyến hàng có tổng trọng lượng 90 kg yến trị giá 450 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi của Công là hơn 326 triệu đồng nhưng đã khắc phục hậu quả.
Theo cáo trạng, ngày 19.12.2014, khi Lữ Chí Hào vừa mang 4 kiện hàng yến từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất thì bị trinh sát của Bộ Công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bắt giữ. Khám xét nơi ở của Phượng, lực lượng phối hợp thu giữ 39 va li cùng nhiều hóa đơn, chứng từ, sổ sách cho thấy từ ngày 20.5.2011 - 23.7.2012 Phượng nhập lậu hơn 6 tấn yến sào trị giá trên 62 tỉ đồng về VN tiêu thụ.
Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bồ sung, nhằm giám định giá trị và số lượng thuế trốn của lô hàng yến nhập lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.