Xét xử đường dây đánh bạc trăm tỉ qua mạng 188bet

25/08/2015 06:48 GMT+7

Ngày 24.8, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, “kinh doanh trái phép” với số tiền tham gia cá cược gần 500 tỉ đồng thông qua trang web 188bet.com (gọi tắt 188bet) đối với 64 bị cáo.

Ngày 24.8, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, “kinh doanh trái phép” với số tiền tham gia cá cược gần 500 tỉ đồng thông qua trang web 188bet.com (gọi tắt 188bet) đối với 64 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày đầu tiên
Các bị cáo tại phiên tòa ngày đầu tiên - Ảnh: Diệp Đức Minh
Vì số lượng bị cáo quá nhiều và cáo trạng dài đến 53 trang nên phiên tòa ngày hôm qua chỉ để chủ tọa thẩm tra lý lịch các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.
Có 61/64 bị cáo có mặt đúng giờ theo lệnh triệu tập của tòa, riêng bị cáo Đàm Kim Khuyến bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” có đơn xin vắng mặt vì sức khỏe chưa ổn định sau khi sinh con; hai bị cáo Vũ Duy Diễn, Trương Hà Linh bị truy tố tội “đánh bạc” vắng mặt không có lý do.
Chủ tọa cho biết hai bị cáo vắng mặt là tự tước đi quyền tham gia tố tụng và phiên tòa vẫn xét xử bình thường, khi cần thiết sẽ áp giải hai bị cáo đến tòa.
Theo cáo trạng, trang web 188bet.com tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến... có máy chủ đặt tại Philippines nhưng phần nội dung có tiếng Việt.
Từ tháng 10.2011 đến tháng 10.2013, Vương Chấn Thanh (ngụ Q.11, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin) câu kết với một người Philippines, nhận mở tài khoản đại diện cho 188bet tại VN để nhận tiền cá cược của các con bạc, sau đó sẽ chuyển tiền cho 188bet theo tài khoản được chỉ định.
Quá trình hoạt động, Thanh lôi kéo vợ là Đàm Kim Khuyến và em gái Vương Thúy Hằng cùng tham gia mạng lưới.
Hôm nay 25.8, phiên tòa tiếp tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.