Xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Tan cửa nát nhà vì game bài

16/11/2018 04:47 GMT+7

Khai nhận trước tòa, nhiều "con bạc" trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ thú nhận ban đầu chơi để giải trí, sau thua mất tiền, ham gỡ nhưng càng lún sâu hơn, tán gia bại sản lúc nào không hay.

“Phần lớn là thua, thua số tiền rất lớn”
Bị cáo tự nộp tiền khắc phục tại tòa
Theo cán bộ trực tại bàn thu tiền án phí và khắc phục hậu quả bố trí ở góc phòng xét xử, trong ngày 15.11 bị cáo Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang 10,3 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Minh Quang (28 tuổi, ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội) cũng mang 60 triệu đồng đến tòa nộp khắc phục hậu quả.
Ngày 15.11, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Khai trước tòa, bị cáo Phạm Quang Thành (30 tuổi, ở P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết tham gia đánh bạc và giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ tháng 6.2016 - 6.2017. Để mua bán Rik, Thành giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1, với tổng số gần 3,2 tỉ Rik, tương đương hơn 2,6 tỉ đồng. Lần đặt cược cao nhất của Thành là ngày 8.8.2016 vào trò chơi tài xỉu với 130 triệu Rik, tương đương gần 108 triệu đồng.
“Ban đầu, bị cáo chơi để giải trí. Sau đó thua nhiều nên cố chơi để gỡ, nhưng càng chơi càng thua, mất nhiều tiền, cụ thể bao nhiêu tiền thì bị cáo không nhớ. Số tiền mua Rik để chơi, bị cáo phải cầm cố nhà đất, ô tô với giá trị hàng tỉ đồng”, bị cáo Thành nói.
Trả lời chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương về nguồn thu nhập, bị cáo Thành cho biết làm công nhân với
mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. “Đánh bạc với số tiền nhiều như thế thì lấy tiền đâu nuôi con, gia đình?”, chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo Thành không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ ngậm ngùi đáp: “Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình”.
“Tôi muốn hỏi như vậy để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chơi bạc, tổ chức đánh bạc vì đã mất quá nhiều tiền cho trò chơi game bài đánh bạc này. Có bị cáo là người đánh bạc trong vụ án này còn bị vợ bỏ khi biết chơi bạc”, chủ tọa phiên tòa nói.
Trường hợp mà bà Hương nhắc đến là bị cáo Phạm Quang Minh (44 tuổi, ở Thái Bình). Trước tòa, bị cáo Minh khai: “Quá trình chơi game bài Rikvip/Tip.Club bị cáo thua khoảng hơn 2 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo vay mượn và bán nhà để trả”. “Bị cáo bán nhà thì vợ con bị cáo ở đâu”, chủ tọa phiên tòa hỏi, thì bị cáo Minh cúi đầu đáp: “Vợ bị cáo đã bỏ đi, không rõ đi đâu”. “Người chơi bạc phần lớn là thua, thua với số tiền rất lớn nên đây là tấm gương để cho những người khác phải tránh”, nữ chủ tọa phiên tòa cảnh tỉnh.
Con bạc “khát nước” đặt cược 125 triệu đồng/lượt
Trong số 43 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” ở vụ án này, bị cáo Liêu Văn Hoàng (23 tuổi, ở xóm Bản Gùn, xã Ngũ Lão, H.Hòa An, Cao Bằng) khai đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Clup từ tháng 4.2016. Tổng lượng giao dịch mua bán Rik của Hoàng là hơn 23,6 tỉ Rik, tương đương hơn 19,6 tỉ đồng. Hoàng thường xuyên đặt cược ở mức lớn hơn 50 triệu đồng/phiên. Thậm chí có phiên “khát nước” Hoàng còn đặt cược ở mức hơn 150 triệu Rik/phiên, tương đương trên 125 triệu đồng.
“Bị cáo đánh một lúc hơn 125 triệu đồng, trong khi đó bà con ở nơi cùng sinh sống còn nhiều khó khăn, nhiều vùng trường học chưa đầy đủ cơ sở vật chất, đời sống người dân vất vả. Bị cáo có suy nghĩ về điều này không?”, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương đặt câu hỏi. Bị cáo Hoàng lí nhí trả lời, chủ tọa nghe không rõ nhắc nhở nói to hơn nhưng bị cáo này không trả lời trực diện vào câu hỏi, chỉ nói số tiền chơi là do thắng bạc từ game tài xỉu mà có và xin nhận lỗi trước tòa, xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Đua nhau lôi kéo con bạc để hưởng lợi cao
Trong phiên xét xử ngày 15.11, một số đại lý cấp 1 đóng vai trò mua bán, giao dịch Rik phục vụ cho con bạc cũng như chuyển Rik, đổi tiền về cho game Rikvip/Tip.Clup cũng nhận tội trước tòa với số tiền hàng tỉ đồng. Phương thức chuyển tiền của các "con bạc", đại lý cấp là chuyển Rik, tiền mặt trực tiếp qua nick name trên hệ thống game đánh bạc, dùng thẻ ngân hàng hoặc đưa tay trực tiếp. Một điểm chung của các bị cáo làm đại lý cấp 1 là dùng nhiều tài khoản thuộc nhiều ngân hàng để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, thậm chí có bị cáo dùng đến hơn 30 tài khoản ngân hàng khác nhau. Để duy trì được cấp độ đại lý cấp 1 nhằm hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mãi từ hệ thống game đánh bạc, các bị cáo ra sức phát triển hệ thống đại lý cấp 2, lôi kéo được càng nhiều con bạc, số lượng Rik giao dịch nhiều, lợi nhuận, ưu đãi càng cao. Đại lý cấp 2 nào có doanh thu lớn sẽ được xét nâng cấp thành đại lý cấp 1. Do vậy, từ con bạc, đại lý cấp 2 luôn khát khao tạo giao dịch lớn để sớm được nâng lên thành đại lý cấp 1.
Theo tài liệu điều tra, sau 28 tháng (19.4.2015 - 29.8.2017) vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Qua đó, đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lợi bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.800 tỉ đồng, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa liên tục phải chăm sóc y tế
Sáng 15.11, sau khi phiên tòa bắt đầu được ít phút, lần lượt bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phải vào phòng chăm sóc y tế. Đến hết thời gian của phiên tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh không trở lại phòng xét xử trong khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phải vào phòng chăm sóc y tế khá lâu mới trở lại phòng xét xử.
Chiều cùng ngày, sau khoảng 30 phút ngồi trong phòng xét xử, bị cáo Phan Văn Vĩnh lại tiếp tục được đưa vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe. Sau đó ít phút, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng được đưa vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe, rất lâu sau mới trở lại phòng xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.