Xét xử đường dây chuyên bán ma túy cho quán bar, vũ trường

Mai Trâm
Mai Trâm
26/06/2018 14:47 GMT+7

Nghiệp khai nhận thường ngày nhận giao dịch mua bán ma túy qua điện thoại di động, rồi phân công cho “đàn em” đi giao hàng.

Sáng 26.6, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt: Tô Thành Nghiệp (26 tuổi), 16 năm tù, nộp phạt 50 triệu đồng; Dương Quách Nguyên (26 tuổi) 7 năm tù, Huỳnh Thị Thu Vân (20 tuổi) 2 năm tù; Nguyễn Hữu Thọ (33 tuổi), 2 năm 6 tháng tù; Lâm Văn Hận (28 tuổi), 2 năm 6 tù; Lâm Di Khang, (18 tuổi), 1 năm tù; Nguyễn Tấn Hậu (33 tuổi), 3 năm tù cùng về tội, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, do nghiện ma túy nên từ tháng 3.2017, Nghiệp tổ chức đường dây mua bán trái phép ma túy. Đến khoảng 23 giờ ngày 1.1.2018, Nghiệp bị công an bắt quả tang khi đang mang ma túy đi giao cho “khách hàng” trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Sau khi bị bắt, Nghiệp khai nhận thường ngày nhận giao dịch mua bán ma túy qua điện thoại di động, rồi phân công cho “đàn em” đi giao hàng. Nghiệp còn trực tiếp bán ma túy cho con nghiện ở các địa bàn lân cận.
Riêng tại Cần Thơ, địa điểm bán ma túy của Nghiệp thường là “điểm lưu động” ở các vũ trường, bar; các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Khéo, Cồn Khương… (Q.Ninh Kiều).
Về nguồn ma túy, Nghiệp khai nhận mua lại của một người tên Long (không rõ nhân thân) ở TP.HCM. Theo đó, khi cần “hàng”, Nghiệp gọi điện thoại cho Long và đối tượng này sẽ gửi ma túy qua dịch vụ xe khách từ TP.HCM về Cần Thơ. Sau đó, Nghiệp kêu “đàn em” ra nhận hàng.
Các bị cáo còn lại liên quan đến vụ án, là những người được Nghiệp thuê nhận ma túy từ TP.HCM chuyển về Cần Thơ; mang ma túy đi giao cho khách; những người nhiều lần mua ma túy của Nghiệp về sử dụng hoặc bán lại cho người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.