Xét xử đường dây buôn bán tiền giả 'có nguồn cung từ Trung Quốc'

20/12/2016 14:50 GMT+7

TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án buôn bán tiền giả ra xét xử, tuyên mức án 20 năm tù đối với người phụ nữ dân tộc Tày cầm đầu đường dây này.

Sáng 20.12, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 7 bị cáo về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”, bao gồm: Chu Thị Oanh (47 tuổi, người dân tộc Tày, trú tại xã Vĩnh Quang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi, trú xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Đào Văn Ninh (35 tuổi), Đào Văn Cần (27 tuổi, em ruột Ninh, cùng trú xã Đào Xá), Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, trú xã Đào Xá), Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú xã Nhã Lộng, cùng H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú tại thôn 10B, xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).
TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Oanh 20 năm tù, Hòa 18 năm tù, Tuân 9 năm tù, Nguyệt 8 năm tù, Cần 7 năm tù, Ninh 4 năm tù, Tuyết 4 năm tù cùng về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 1, Oanh được một người đàn ông không rõ lai lịch giới thiệu với Hòa để mua bán tiền giả.
Vào các ngày 20.4, 28.4 và 16.5.2016, tại cửa khẩu Tào Lùng (Cao Bằng), Oanh đã mua của một người phụ nữ tên A Mỉng (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) gần 400 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Oanh giao cho Hòa 250 triệu đồng tiền giả.
Ngày 19.5, Oanh mang số tiền giả còn lại đến tỉnh Đắk Nông. Khi Oanh vừa xuống xe tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) thì bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.
Trước đó, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) bắt khẩn cấp hai anh em Ninh và Cần về hành vi “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Ngày 18.5, Hòa cũng bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt, khám xét khẩn cấp. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tuyết, Tuân, Nguyệt.
Thủ đoạn của đường dây buôn bán tiền giả này là Hòa nhận tiền giả từ Oanh, rồi tiến hành phân phối cho các “chân rết” gồm: Tuân, Cần, Ninh, Nguyệt và Tuyết (người yêu Hòa). Các "chân rết" này tìm cách tỏa đi các nơi, mua các món hàng có giá trị thấp như card điện thoại, thức ăn, bột ngọt… bằng những tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; sau đó thu lại tiền thật (tiền thừa) từ người bán hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.