Xét xử bị cáo giết chủ nợ rồi phi tang xác trong rẫy cà phê

14/08/2018 17:01 GMT+7

Bị đòi nợ, Trần Quốc Vũ dùng dây dù siết cổ anh Võ Thành Tuấn đến chết rồi chở xác nạn nhân đến rẫy cà phê để phi tang.

Chiều 14.8, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, H.Di Linh, Lâm Đồng), giết chủ nợ cướp tài sản, sau đó mang thi thể vào rẫy cà phê phi tang.
[VIDEO] Hiện trường vụ việc - Video tư liệu
Hàng trăm người từ H.Di Linh (Lâm Đồng) lên TP.Đà Lạt tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ.
Tại phòng xử án có hàng trăm người đến theo dõi, vợ của nạn nhân Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, H.Di Linh) đội khăn tang mang theo con nhỏ cùng di ảnh chồng đến dự phiên tòa. Các nhân chứng cũng có mặt đầy đủ tại phiên tòa.
giet_nguoi_phi_tang_xac
Hàng trăm người theo dõi phiên tòa Ảnh: Lâm Viên
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 11 giờ ngày 23.1.2018, anh Tuấn đi xe máy BS 49G1 - 423.40 đến nhà của Vũ để đòi nợ 15 triệu đồng mà Vũ mượn trước đó.
Do không thống nhất được với nhau về thời gian trả nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vũ dùng dây dù dài 75cm siết cổ anh Tuấn đến chết.
giet_nguoi_phi_tang_xac
Vợ và con nạn nhân Tuấn dự phiên tòa Ảnh: Lâm Viên
giet_nguoi_phi_tang_xac
Bị cáo Vũ tại hiện trường phi tang xác anh Tuấn Ảnh: Lâm Viên
Sau đó, Vũ cột xác anh Tuấn vào bao tải rồi bỏ vào thùng cạc tông, đưa lên xe máy của anh Tuấn chở vào rẫy cà phê của gia đình anh Tuấn ở Tiểu khu 645, xã Tam Bố (H.Di Linh), cách hiện trường gây án khoảng 25km, bỏ xuống hố có sẵn trong vườn và lấp đất.
Trong lúc bỏ xác anh Tuấn xuống hố, Vũ phát hiện anh Tuấn đeo 2 nhẫn kim loại màu vàng nên tháo ra cất giấu, đồng thời lục trong người anh Tuấn lấy 274.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 ví da và một số giấy tờ… Vũ đốt đồ dùng của nạn nhân cùng áo khoác dính máu của Vũ.
giet_nguoi_phi_tang_xac
Xe máy tang vật được cẩu lên tại đèo Bảo Lộc Ảnh: Lâm Viên
Sau đó Vũ điều khiển xe của anh Tuấn về hướng Bảo Lộc cách hiện trường vụ án mạng hơn 80km và vứt xuống vực sâu để phi tang... Đến ngày 28.1, Vũ bị bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Vũ bị truy tố về hành vi giết người và cướp tài sản theo quy định tại điều 123 và 168 bộ luật Hình sự.
giet_nguoi_phi_tang_xac
Phòng xử an chật kín người tham dự Ảnh: Lâm Viên
Cũng theo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, quá trình điều tra Vũ đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp khoản tiền bồi thường chi phí tìm kiếm, mai tang 220 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.