Xét xử băng nhóm thực hiện 10 vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn

19/09/2019 21:28 GMT+7

Chưa đầy 4 tháng, Nguyễn Huỳnh Đại và các đồng phạm, trong đó có 3 người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, dùng hung khí tấn công, đe dọa thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 19.9, tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo thực hiện 10 vụ cướp trên địa bàn H.Bình Chánh, TP.HCM. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào sáng 23.9.2019.
Trong số 5 bị cáo, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đại (34 tuổi, ngụ Bình Chánh), người cầm đầu băng cướp, bị Viện KSND cáo buộc đến 4 tội danh: Cướp tài sản; Cướp giật tài sản; Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đại cùng Trần Thanh Nhàn (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Đào Minh Ý (18 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Tạ Minh Trình (17 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) bàn bạc với nhau dùng thủ đoạn ép xe, dùng bình xịt hơi cay, kéo, dao để khống chế cướp tài sản của người đi đường vào đêm khuya vắng vẻ. Băng nhóm này còn dùng kìm cộng lực cắt ổ khoá đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.
Trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2018 - 5.4.2018, Nguyễn Huỳnh Đại cùng các đồng phạm đã thực hiện trót lọt 10 vụ án trên bàn H.Bình Chánh, TP.HCM. Các nạn nhân mà băng cướp này nhắm đến chủ yếu là phụ nữ và tài sản mà nhóm này nhắm đến là xe gắn máy, điện thoại, tiền mặt...
Tổng số tiền sau khi bán tài sản cướp được hơn 200 triệu đồng nhóm này chia nhau tiêu xài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.