Xét xử băng nhóm giang hồ Mười 'thu'

23/06/2015 05:44 GMT+7

Ngày 22.6, TAND TX.Dĩ An (Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Mười (tức Mười “thu”, 37 tuổi, quê Nghệ An) và 3 đồng phạm cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 22.6, TAND TX.Dĩ An (Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Mười (tức Mười “thu”, 37 tuổi, quê Nghệ An) và 3 đồng phạm cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Mười được áp giải đến tòa  - Ảnh: Đỗ Trường
Theo cáo trạng, năm 2010 Nguyễn Văn Cầm (39 tuổi, quê Nghệ An) vào Bình Dương làm môi giới bất động sản cùng Mười và Trần Văn Hải (38 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Kiên (32 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Đồng (tức Đồng “lầy”). Quá trình làm ăn, các bị cáo trên quen biết Nguyễn Tiến Thành (ngụ TX.Dĩ An). Tháng 7.2010, Thành vay của Cầm 50 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng; sau đó nhiều lần vay thêm, đến tháng 10.2010 tổng số tiền gốc và lãi là 260 triệu đồng, Thành không có khả năng trả nợ. Cuối năm 2010, Cầm liên tục điện thoại thúc ép, yêu cầu Thành mang tiền đến nhà Mười ở TX.Dĩ An để trả Cầm. Khi Thành đến thì Mười không có ở nhà, chỉ gặp Cầm, Kiên, Hải, Đồng “lầy”. Sau khi nói chuyện qua lại, Cầm đập điện thoại của Thành, xách mã tấu rượt chém. Thành bỏ chạy liền bị Kiên, Hải, Đồng “lầy” vây chặn, buộc phải ngồi xuống ghế đá ở sân nhà Mười. Cầm dùng gậy tiếp tục đánh và buộc Thành phải viết giấy nợ tiền và cam kết 3 ngày sau phải trả tiền.
Đến hẹn, Thành vẫn không có tiền trả nên bị Cầm đe dọa. Trong lúc Thành đang đi làm thì bị Cầm, Kiên và Đồng “lầy” ép lên xe máy chở về nhà Thành để viết giấy nợ 300 triệu đồng và buộc mẹ, vợ Thành phải trả số tiền này, nếu không thì "đi mua sẵn quan tài cho Thành”. Lúc này, Mười cũng có mặt ở nhà Thành. 15 ngày sau, gia đình Thành trả được 100 triệu đồng. Ngày 30.12.2010, vợ Thành gọi điện nói Cầm đến nhà lấy 160 triệu đồng. Cầm nhờ Mười tới lấy, sau đó đưa tiền cho Hải mang đến ngân hàng gửi 160 triệu đồng vào tài khoản cho Cầm. Ngày 30.7.2012, Thành làm đơn tố cáo hành vi của Cầm, Mười, Hải, Kiên. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười, Cầm, Hải, Kiên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng Đồng “lầy” bỏ trốn và đang bị truy nã.
Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX đã dành thời gian thẩm vấn các bị cáo chung quanh thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Hôm nay (23.6), phiên tòa còn tiếp tục.
Băng nhóm giang hồ do Mười “thu” cầm đầu với hàng chục đàn em, trong thời gian dài đã gây bất an cho người dân ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM với các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn...
Ngày 22.9.2011, Mười tập trung rất đông đàn em để quyết chiến với băng nhóm của Lê Văn Phi (tức Phi “đen”, 29 tuổi) từ TP.HCM đến. Mười phân công đàn em dùng dao, mã tấu phục quanh nhà, còn Mười chuẩn bị 2 khẩu súng (1 khẩu ru lô, 1 súng hoa cải) và 124 viên đạn, chờ Phi “đen” đến sẽ thanh toán (Thanh Niên đã thông tin). Sự việc bị Công an TX.Dĩ An phát hiện, huy động trên 100 cảnh sát ngăn chặn kịp thời, đồng thời bắt giữ, khởi tố Mười cùng 12 đàn em trong đó có Cầm, Kiên, Hải. Ngày 18.7.2013, TAND TX.Dĩ An đã tuyên phạt Mười 3 năm 6 tháng tù; Cầm, Kiên và Hải cùng bị 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.