Xét xử 3 bị cáo biểu tình trái phép, chống phá Nhà nước

30/03/2016 13:10 GMT+7

Sáng 30.3, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tuyên truyền chống phá nhà nước đối với 3 bị cáo: Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, quê Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (58 tuổi, quê An Giang).

Sáng 30.3, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tuyên truyền chống phá nhà nước đối với 3 bị cáo: Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, quê Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (58 tuổi, quê An Giang).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, xuất phát từ việc các bị cáo khiếu kiện về đất đai (tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp) nhưng không được giải quyết theo ý chí chủ quan mình, 3 người này đã rủ nhau tụ tập, gây rối trật tự công cộng.
Ngày 2.7.2014, bà Ước gọi điện thoại rủ Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai đến nhà mình ở Q.12, TP.HCM làm ra 5 lá cờ lớn, 50 lá cờ nhỏ bằng giấy, nền vàng, có 3 sọc đỏ và 6 ngôi sao ở hai bên cùng nhiều khẩu hiệu có nội dung chống phá nhà nước, tuyên truyền thay đổi chính quyền…
Sáng 7.7.2014, 3 người tụ tập trước Tổng lãnh sự quán Mỹ (số 4 Lê Duẩn, Q.1) cầm cờ và khẩu hiệu hô hào, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Ngay sau đó, Công an P.Bến Thành, Q.1 đã bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở những người này, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Qua điều tra, 3 người này còn khai nhận đã tham gia vào tổ chức có tên gọi “Phong trào cách mạng dân oan phục quốc cứu nước, lập chính quyền mới” được thành lập tháng 3.2014, do Trần Ngọc Anh (ngụ tại H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) thực hiện.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh quốc gia, xuyên tạc, kích động, gây nghi ngờ, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Trước đó, cả 3 bị cáo đã từng tham gia biểu tình bất hợp pháp nhiều lần tại TP.HCM và bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng.
Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN VN" quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự. TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Thị Minh Ước 4 năm tù, Nguyễn Thị Trí 3 năm tù, Nguyễn Thị Bé Hai 3 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế 2 năm tại nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân như quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.