Xem xét làm cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/07/2019 07:03 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ tập hợp, tổ chức họp Thường trực Chính phủ để xử lý sớm như các kiến nghị liên quan đến đầu tư sân bay Điện Biên, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng...

Hôm qua (24.7), tại Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đảng XIII đã chủ trì cuộc làm việc của tiểu ban với các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP.Hà Nội.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho biết tiểu ban lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu các mô hình phát triển của các địa phương để hình thành thể chế, định hướng phát triển.
Thủ tướng cho rằng cần tìm cách khai thác các lợi thế so sánh của mỗi địa phương một cách sáng tạo, biến khó khăn thành cơ hội, phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch.
Về phương hướng, Thủ tướng gợi ý, cần phát triển bền vững, phát triển xanh, khắc phục tồn tại trong chỉ đạo điều hành... Các địa phương cũng cần chú trọng phát triển rừng, bảo vệ môi trường, điều tiết nước cho vùng đồng bằng sông Hồng, phát triển kinh tế cửa khẩu, đầu tư các kè sông, kè suối biên giới, kêu gọi dự án đầu tư trong và ngoài nước...
Đối với các kiến nghị về hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ tập hợp, tổ chức họp Thường trực Chính phủ để xử lý sớm như các kiến nghị liên quan đến đầu tư sân bay Điện Biên, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng, tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.