Xem mặt ruộng nhô cao 1,8 m, bị cướp giật dây chuyền 6 chỉ vàng

22/04/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Chiều 22.4, sau 3 ngày xảy ra hiện tượng mặt đất ruộng nổi cao 1,8 m gần khu lò gạch Út Tịch (ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) vẫn có hàng ngàn người dân hiếu kỳ đổ xô về đây.

(TNO) Chiều 22.4, sau 3 ngày xảy ra hiện tượng mặt đất ruộng nổi cao 1,8 m gần khu lò gạch Út Tịch (ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) vẫn có hàng ngàn người dân hiếu kỳ đổ xô về đây.  

Vụ mặt ruộng nhô cao 1,8 m: Vì tò mò, bị cướp giật 6 chỉ vàng 1
Nhiều người hiếu kỳ tiếp tục đổ xô đến xem, đã có trường hợp bị cướp giật

 Vụ mặt ruộng nhô cao 1,8 m: Vì tò mò, bị cướp giật 6 chỉ vàng 2
Vẫn còn hàng ngàn người cúng bái, cầu may - Ảnh: Huyền Trinh

Đặc biệt đã xảy ra vài trường hợp các đối tượng xấu trà trộn vào nhóm đông người để cướp giật tài sản của người dân.

Ông Quách Thanh Giảng, Trưởng Công an xã Thạnh Quới, cho biết: Chúng tôi gần như huy động hết lực lượng từ công an viên đến dân quân tự vệ để giải thích và động viên người dân giải tán, không nên tin vào lời đồn thổi về hiện tượng đất nổi bất thường để đến đây xem và cúng bái cầu may.

Theo ông Giảng, trong ngày 22.4, đã có hàng ngàn người dân tiếp tục đổ về đây, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt, có một số trường hợp trình báo bị cướp giật mất tài sản.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng) trình báo với công an, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc đang tò mò đến xem đất nổi, thì bà bị một đối tượng chen lấn rồi giật mất sợi dây chuyền 6,2 chỉ vàng 18 K mà bà đang đeo trên cổ rồi vào chạy vào đám đông trốn mất.

Trần Thanh Phong - Huyền Trinh

>> Vụ mặt ruộng đột nhiên nhô cao 1,8 m: Thủ phạm là lò gạch
>> Vụ 'mặt ruộng đột nhiên nhô cao 1,8 m': Không có chuyện 'thần đất hiển linh
>> Hàng ngàn người đổ xô đến xem mặt ruộng 'đột nhiên nhô cao lên 1,8 m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.