Xem đặc nhiệm Biên phòng diễn tập bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
31/08/2019 09:00 GMT+7

Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP), Công an, Hải quan tỉnh An Giang và lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) vừa tổ chức diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Nằm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, vừa qua, tại TT. Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang) diễn ra cuộc Diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới giữa BĐBP, Công an và Hải quan tỉnh An Giang (Việt Nam) với lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia).

Lực lượng đặc nhiệm BĐBP An Giang bắt giữ, khống chế đối tượng

Mai Thanh Hải

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngĐại tướng Niêng Phát, Quốc Vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì cuộc diễn tập.

Súng Galil Ace được đặc nhiệm BĐBP sử dụng trong diễn tập

Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng tham gia diễn tập bao gồm BĐBP, Công an, Hải quan tỉnh An Giang và lực lượng Công an, Quân sự của 2 tỉnh Takeo và Kandal của Campuchia.
Phương án giả định của diễn tập, nhận nguồn tin báo từ phía Campuchia có một nhóm tội phạm có vũ trang, khoảng 10 tên vận chuyển ma túy từ Tam giác Vàng đi vào Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Takeo đã trao đổi với Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang thiết lập Sở chỉ huy liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Chó nghiệp vụ của tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động BĐBP An Giang cũng tham gia diễn tập

Ảnh: Mai Thanh Hải

Nhóm tội phạm vận chuyển ma túy đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thì bị lực lượng chống ma túy phát hiện và truy đuổi, bắn 1 nghi can bị thương, bắt giữ tang vật là ô tô chở khoảng 0,5 tấn ma túy, 500 bánh heroin. Nhiều đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát, một số chạy sang phía Campuchia. Lực lượng 2 nước đã truy bắt và tiêu diệt, còn 4 đối tượng chạy thoát vào vùng dân cư và bắt một số người dân làm con tin đòi tiền chuộc và đáp ứng yêu sách khác của bọn chúng, hòng chạy trốn.
Lực lượng đặc nhiệm của BĐBP, Công an tỉnh An Giang đã tấn công vào nhóm tội phạm ma túy để giải cứu con tin.
Sau khi chương trình diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới hoàn thành, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại tướng Niêng Phát, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Đại tướng Hun Manet đã tặng quà và động viên các lực lượng tham gia diễn tập.
Một số hình ảnh của cuộc diễn tập. 

Tình huống giả định trong diễn tập: Xe chở ma túy và các đối tượng bỏ chạy từ Campuchia sang Việt Nam tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang)

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Lực lượng BĐBP bảo vệ cửa khẩu đã ngay lập tức nổ súng trấn áp

Ảnh: Mai Thanh Hải

Các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy bị BĐBP cửa khẩu trấn áp, phải bỏ phương tiện, chạy vào nhà dân ven đường cố thủ và bắt con tin, bắn súng AK yêu cầu tiền chuộc, phương tiện chạy trốn và đòi thả đồng bọn vừa bị BĐBP bắt giữ

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Một tổ đặc nhiệm BĐBP nhận lệnh đến hiện trường, bắt đối tượng chạy trốn cùng xe tang vật

Ảnh: Mai Thanh Hải

Các tổ đặc nhiệm BĐBP khác cùng lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh áp sát mục tiêu, chờ lệnh tấn công truy bắt đối tượng và giải thoát con tin

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Ngay khi nhận được lệnh từ cấp trên, đặc nhiệm BĐBP và CSCĐ đồng loạt tấn công

Ảnh: Mai Thanh Hải

Chó nghiệp vụ của BĐBP truy bắt tội phạm

Ảnh: Mai Thanh Hải

 

Chiến sĩ đặc nhiệm BĐBP dùng võ thuật bắt đối tượng

Ảnh: Mai Thanh Hải 

 

Một số đối tượng chạy sang đất Campuchia cũng bị lực lượng bảo vệ biên giới phục bắt; một đối tượng bị thương được lực lượng y tế đưa về cứu chữa

Ảnh: Mai Thanh Hải

Các đối tượng chống trả quyết liệt, đốt nhà dân và làm bị thương 1 chiến sĩ

Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng Quân y BĐBP kịp thời có mặt tại hiện trường để cứu chữa người bị thương

Ảnh: Mai Thanh Hải

Xe cứu hỏa của lực lượng PCCC đến hiện trường triển khai dập lửa

Ảnh: Mai Thanh Hải

Cảnh sát PCCC An Giang tác huấn tại diễn tập

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (thứ 5 từ trái qua) và Đại tướng Niêng Phát (Campuchia) tặng quà cho đại diện các lực lượng của 2 nước làm nhiệm vụ diễn tập

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.