Xe tải lao xuống đập tràn, 2 người thương vong

19/04/2016 16:24 GMT+7

Chiếc xe tải chở xi măng đang vượt qua cầu, bất ngờ bị mất phanh , mất lái, lao xuống đập tràn, làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Chiếc xe tải chở xi măng đang vượt qua cầu, bất ngờ bị mất phanh, mất lái, lao xuống đập tràn, làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hải TầnHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hải Tần
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 19.4, tại km18 trên quốc lộ 217, thuộc địa bàn xã Trung Hạ, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa.
Theo thông tin ban đầu, xe tải chở xi măng mang biển kiểm soát 77C - 065.24, do tài xế Nguyễn Tám (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Định) điều khiển, đang lưu thông từ ngã ba Đồng Tâm đi biên giới Việt - Lào, khi qua cây cầu mới xây trên đoạn đường nêu trên, bất ngờ bị mất phanh, mất lái, lao qua thành cầu, rơi xuống đập tràn từ độ cao khoảng 50 m.
Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu của xe tải bị bẹp dúm, hệ thống trục trước của bánh xe bị gẫy, toàn bộ xi măng từ thùng xe bị đổ tràn xuống đường.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa tài xế và phụ xe đi cấp cứu. Do bị thương quá nặng, phụ xe Phạm Viết Hưng (35 tuổi, ngụ tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã tử vong, tài xế Nguyễn Tám phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (tại Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.